Bộ Tư lệnh Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm, chúc tết BĐBP Long An

Ngày 14-1, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia do đại tướng Seng Song, Phó Tư lệnh làm trưởng đoàn đến thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy BĐBP Long An. Đại tá Hà Văn Thanh, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Long An chủ trì tiếp đoàn.

Đại tướng Seng Song, Phó Tư lệnh Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia và đoàn công tác thăm, chúc tết Bộ Chỉ huy BĐBP Long An. Ảnh: Việt Đức

Đại tướng Seng Song, Phó Tư lệnh Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia và đoàn công tác thăm, chúc tết Bộ Chỉ huy BĐBP Long An. Ảnh: Việt Đức

Hai bên đánh giá cao vai trò phối hợp của lực lượng vũ trang và chính quyền hai bên trong việc quản lý bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác phối hợp.

Đại tướng Seng Song nhấn mạnh, thực hiện các thỏa thuận đã ký kết trong thời gian qua, mối quan hệ giữa lực lượng Hiến binh 2 tỉnh Prey Veng và Svây Riêng (Campuchia) và BĐBP Long An (Việt Nam) ngày càng củng cố và phát triển. Hai bên đã phối hợp bảo vệ an toàn hệ thống cột mốc và các dấu hiệu đường biên trên biên giới; chủ động giải quyết kịp thời các vụ việc đột xuất xảy ra, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Đại tướng Seng Song mong rằng, thời gian tới hai bên sẽ tăng cường, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là cướp có vũ trang, buôn bán phụ nữ, trẻ em, vận chuyển ma túy, tiền giả, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, hoạt động khủng bố; xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan hai bên biên giới ngay từ cơ sở.

Nhân dịp Tết Cổ truyền Việt Nam, Đại tướng Seng Song chúc cán bộ, chiến sỹ BĐBP Long An mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tá Hà Văn Thanh cảm ơn Đại tướng Seng Song, Phó Tư lệnh Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia và đoàn công tác đã sang thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ BĐBP Long An. Đại tá Hà Văn Thanh mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác tốt đẹp thời gian qua; phối hợp hiệu quả trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới; thường xuyên trao đổi thông tin tình hình, thông báo cho nhau về tình hình tội phạm để phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời.

Đại tá Hà Văn Thanh khẳng định, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia nói chung, hai tỉnh Long An và Prey Veng nói riêng là tài sản quý giá, cần được giữ gìn và vun đắp, là cơ sở để hai bên hợp tác, bảo vệ an toàn đoạn biên giới phụ trách. Hai bên cùng nhau làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để nhân dân hai bên biên giới hiểu rõ, tham gia xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Minh Luận - Việt Đức

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bo-tu-lenh-hien-binh-quan-doi-hoang-gia-campuchia-tham-chuc-tet-bdbp-long-an/