Bộ tư lệnh Hải quân Ukraine tuyên bố phát động chiến dịch quân sự tại Crimea

Chỉ huy hạm đội Hải quân Ukraine - Chuẩn đô đốc Alexei Neizhpapa tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự ở Crimea.

Bộ chỉ huy của Hải quân Ukraine tuyên bố rằng họ có kế hoạch bắt đầu một chiến dịch quân sự ở Crimea để "giải phóng" bán đảo khỏi Nga, hứa hẹn sẽ có "rất nhiều tổn thất" trong cuộc đụng độ như vậy.

Trên thực tế, chúng ta đang nói về mối đe dọa trực tiếp đến tuyên bố chủ quyền của Nga, tuy nhiên các nhà phân tích tin rằng đây chỉ là một hành động khiêu khích khác, vì chuyến đi quyết định cuối cùng tới cây cầu Crimea đã kết thúc trong việc mất 3 tàu chiến của Ukraine.

Hải quân Ukraine có quy mô quá nhỏ bé so với Hạm đội Biển Đen của Nga. Ảnh: RIA Novosti.

Hải quân Ukraine có quy mô quá nhỏ bé so với Hạm đội Biển Đen của Nga. Ảnh: RIA Novosti.

"Các lực lượng hải quân của Ukraine đang chuẩn bị cho các hoạt động quân sự quy mô đầy đủ với Nga. Điều này đã được tuyên bố bởi Tư lệnh hạm đội - Chuẩn đô đốc Alexei Neizhpapa trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Dumskaya".

"Theo ông Neizhpapa, Ukraine dự định "hồi hương" Crimea, và cũng đang chuẩn bị chiến tranh với Nga. Sẽ có nhiều mất mát - tất cả binh lính của chúng tôi đã sẵn sàng, ông Neijpapa nói. Theo Chuẩn Đô đốc Ukraine, tại Kiev họ cho rằng Quân đội Nga dự kiến sẽ tấn công khu vực Kherson để kiểm soát nguồn nước từ kênh Dnieper vào Crimea", báo cáo của RIA Novosti.

Những hành động gây hấn như vậy từ phía Ukraine chắc chắn sẽ không được xem trọng đối với phía Nga, điều này vượt qua đáng kể khả năng của Hải quân Ukraine khi xem xét tình trạng hạm đội của họ, và do đó bất kỳ mối đe dọa nào từ Kiev đều không thể chấp nhận được ngay cả đối với chính Ukraine, báo chí Nga khẳng định.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/bo-tu-lenh-hai-quan-ukraine-tuyen-bo-phat-dong-chien-dich-quan-su-tai-crimea/20200706050850874