Bộ Tư lệnh CSCĐ phát động học tập tấm gương ba liệt sĩ hy sinh tại Đồng Tâm

Sáng 20/1, Bộ Tư Lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã tổ chức lễ phát động học tập tấm gương của ba liệt sĩ hy sinh tại Đồng Tâm. Đó là đại tá Nguyễn Huy Thịnh, đại úy Phạm Công Huy, thượng úy Dương Đức Hoàng Quân.

Bộ Tư Lệnh Cảnh sát cơ động phát động học tập tấm gương của ba liệt sĩ hy sinh tại Đồng Tâm.

Bộ Tư Lệnh Cảnh sát cơ động phát động học tập tấm gương của ba liệt sĩ hy sinh tại Đồng Tâm.

Lễ phát động thực hiện trực tuyến tại 11 điểm cầu thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động trên toàn quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Phục, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, tóm tắt lại tình hình vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Theo đó, để bảo vệ các mục tiêu là trường học, cây xăng, UBND và nhà một vài người dân bị nhóm “đồng thuận” do Lê Đình Kình cầm đầu dọa làm nổ, đốt, phá, Cảnh sát cơ động đã huy động hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhóm “đồng thuận” đã dùng lựu đạn, bom xăng, dao phóng… tấn công khiến đại tá Nguyễn Huy Thịnh, đại úy Phạm Công Huy và thượng úy Dương Đức Hoàng Quân hy sinh.

Trong lễ phát động, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động ôn lại những kỷ niệm đẹp đời quân ngũ, không tiếc máu xương, hy sinh vì bình yên cuộc sống của ba liệt sĩ.

Lễ phát động thực hiện trực tuyến tại 11 điểm cầu trực thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động trên toàn quốc.

“Đây là tổn thất lớn của lực lượng công an nhân dân và là niềm tiếc thương vô hạn của đồng đội và nhân dân cả nước. Trong sâu thẳm trái tim của đồng đội, nhân dân cả nước luôn hướng về hình ảnh ba liệt sĩ. Vì đó là tấm gương sáng chói ý chí cách mạng, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Trung tướng Phạm Quốc Cương xúc động chia sẻ.

Trong buổi lê phát động, Bộ Tư lệnh cảnnh sát cơ động nhấn mạnh, với tinh thần biến đau thương thành hành động cách mạng, toàn lực lượng đã triển khai tổ chức đợt sinh hoạt chính trị noi gương tấm gương cống hiến trọn đời của ba liệt sĩ.

Việc học tập được cụ thể hóa bằng việc làm thiết thực, sẵn sàng hoàn thành bất kỳ nhiệm nào được giao. Mỗi cán bộ, chiến sĩ càng thêm tu dưỡng bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần cảnh giác quyết tâm truy bắt tội phạm xưng đáng với màu áo công an nhân dân

Trung tướng Phạm Quốc Cương nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát cơ động, tranh thủ hơn nữa sự đồng thuận của chính quyền các cấp, của nhân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh công giáo dục tư tưởng, giữ vững tâm thế vững vàng không dao động.

Tiếp nhận chọn lọc thông tin trên mạng về vụ việc Đồng Tâm để có thái độ dứt khoát đấu tranh với các thế lực phản động lợi dụng tình hình xuyên tạc, nói xấu. Biến đau thương thành hành động cách mạnh, toàn bộ lực lượng cảnh sát cơ động tiếp tục đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó.

Thượng úy Đậu Bá Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động khẳng định, tấm gương vì nước quên thân của ba liệt sĩ mãi mãi là tấm gương để tuổi trẻ cảnh sát cơ động cụ thể hóa thành các phong trào của tuổi trẻ.

Sự hy sinh mãi mãi là tấm gương sáng ngời ý chí cách mạng, là nguồn động lực thôi thúc tuổi trẻ cánh sát cơ động chiến đấu, hy sinh dưới màu áo vẻ vang lực lượng công an nhân dân.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/bo-tu-lenh-cscd-phat-dong-hoc-tap-tam-guong-ba-liet-si-hy-sinh-tai-dong-tam-4060148-v.html