Bộ tư lệnh Công binh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Ngày 12-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Binh chủng Công binh tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Thiếu tướng Lê Xuân Cát, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Công binh chủ trì hội nghị.

Năm vừa qua, Đảng ủy Binh chủng Công binh và cấp ủy, chỉ huy đơn vị các cấp đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác. Kết quả, các đơn vị trong toàn Binh chủng đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đảng ủy Bộ tư lệnh Công binh đã tích cực, chủ động tham mưu với QUTW, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo công binh toàn quân về các nhiệm vụ công binh, trong đó trọng tâm là xây dựng lực lượng công binh, xây dựng công trình quốc phòng, rà phá bom mìn, vật nổ... Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị của đất nước.

 Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Cũng trong năm qua, nhiều đơn vị đã có sự chuyển biến rõ nét trong công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và công tác kỹ thuật. Các nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, tổ chức huấn luyện Đội Công binh tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc đều đạt kết quả tốt. Các đơn vị của Binh chủng tham gia các hội thi, hội thao đều đạt thành tích cao. Cùng với đó, Đảng ủy Binh chủng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, giữ gìn tinh thần đoàn kết, thống nhất cao; cán bộ, chiến sĩ của Binh chủng đều quyết tâm, xác định rõ trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2020, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng xác định sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với QUTW, Bộ Quốc phòng về các nhiệm vụ công binh và chỉ đạo công binh toàn quân. Trọng tâm là nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, xây dựng công trình quốc phòng, cứu hộ, cứu nạn, chống khủng bố, rà phá bom mìn, vật nổ, Đội Công binh tham gia GGHB Liên Hợp quốc sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu... Bên cạnh đó, Binh chủng cũng tăng cường thực hiện ba khâu đột phá, tập trung vào chấn chỉnh tổ chức biên chế, công tác huấn luyện, đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tin, ảnh: MAI TƯ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-tu-lenh-cong-binh-ra-nghi-quyet-lanh-dao-thuc-hien-nhiem-vu-nam-2020-605111