Bộ Tư lệnh Cảnh vệ hướng về miền Trung ruột thịt

Ngày 3/11, Đoàn Công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ do Thiếu tướng Phạm Tiến Cương, Phó Tư lệnh làm Trưởng đoàn, đã trực tiếp đến trao quà cho CBCS và thân nhân CBCS Công an, Quân đội bị thương, hy sinh khi tham gia cứu hộ, cứu nạn; tặng quà cho các cháu học sinh tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình và Quảng Trị...

Mùa mưa lũ năm nay, các tỉnh miền Trung đã phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề về người và tài sản. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách”, với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, với mong muốn được chia sẻ một phần thiệt hại đối với nhân dân vùng lũ, ngày 3/11, Đoàn Công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ do Thiếu tướng Phạm Tiến Cương, Phó Tư lệnh làm Trưởng đoàn, đã trực tiếp đến trao quà cho CBCS và thân nhân CBCS Công an, Quân đội bị thương, hy sinh khi tham gia cứu hộ, cứu nạn; tặng quà cho các cháu học sinh tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình và Quảng Trị.

Trước đó, ngày 23/10, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tổ chức vận động CBCS và thân nhân CBCS trong toàn lực lượng quyên góp ủng hộ kinh phí, chung tay cùng người dân miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Sau gần 10 ngày, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ghi nhận số tiền trên 1 tỷ đồng được quyên góp, ủng hộ.

Tại Nghệ An, Đoàn đã đến Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng trao quà tặng thân nhân 33 liệt sỹ.

Phát biểu tại buổi trao quà, thay mặt CBCS Cảnh vệ, Thiếu tướng Phạm Tiến Cương xin chia sẻ sâu sắc đối với những mất mát mà thân nhân các đồng chí liệt sỹ và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phải chịu. Mong gia đình các đồng chí liệt sỹ nói riêng và CBCS Quân khu 4 nói chung vượt qua nỗi đau, phát huy truyền thống gia đình, truyền thống Bộ đội cụ Hồ tiếp tục đồng hành cùng nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống.

Tại Quảng Bình và Quảng Trị, Đoàn đã trao 65 suất quà cho CBCS Công an 2 tỉnh bị thương trong khi tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn và CBCS có thân nhân, gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Trước đó, Đoàn đã đến thăm, tặng quà và động viên thân nhân gia đình Liệt sỹ CAND Trương Văn Thắng và Liệt sỹ QĐND Trương Văn Man.

Với mong muốn CBCS Cảnh vệ “Cùng em đến trường”, Đoàn đã trao 1000 suất quà gồm: đồ dùng học tập, áo ấm, chăn, bánh kẹo cùng 80 triệu đồng cho 5 điểm trường tiểu học tại 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Tâm sự với đại diện chính quyền địa phương, thầy trò các trường, đồng chí Phạm Tiến Cương chia sẻ: Tuy giá trị phần quà không nhiều so với những thiệt hại mà các trường và các cháu học sinh phải chịu, nhưng đó là tình cảm của CBCS Cảnh vệ dành cho nhà trường và các cháu học sinh. Mong chính quyền, nhân dân địa phương và các thầy cô giáo tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ, sửa sang trường, lớp để đưa các cháu học sinh trở lại trường học trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình

PV

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/bo-tu-lenh-canh-ve-huong-ve-mien-trung-ruot-thit-618536/