Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển điều tàu cứu 6 ngư dân Quảng Ngãi

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 13/7, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã điều tàu ra vùng biển Hoàng Sa cứu 6 ngư dân gặp nạn trong lúc đi đi biển.

Các nạn nhân này đi trên tàu cá QNg-90499TS của bà Trương Thị Việt ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn trên biển.

Tàu CSB 4032 ra Hoàng Sa cứu nạn 6 ngư dân - Ảnh: NT.

Tàu CSB 4032 ra Hoàng Sa cứu nạn 6 ngư dân - Ảnh: NT.

Vào thời điểm nêu trên, chiếc tàu cá QNg-90499TS bị chết máy trôi dạt vào bãi cạn tại tọa độ tọa độ 15 độ 50 phút Vĩ Bắc- 113 độ 53 phút Kinh Đông.

Thượng tá Kiều Khánh Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, trong 2 ngày tới: Thời gian tiếp cận tàu cá QNg 90499 TS lúc 15h30 chiều nay (14/7).

Dự kiến thời gian cập cảng là 18h ngày 16/7. Và sẽ cập cảng của Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 2.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, vào ngày 30/6, tàu QNg-90499TS khi đang hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa thì bị chết máy, 6 ngư dân đi trên tàu thả neo phát tín hiệu cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, sóng lớn đã đánh đứt dây neo và xô tàu trôi dạt vào bãi cạn nằm chờ cứu nạn gần nửa tháng qua./.

CTV Tiến Công/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bo-tu-lenh-canh-sat-bien-dieu-tau-cuu-6-ngu-dan-quang-ngai-932049.vov