Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 tại An Giang

Chiều 5/5, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đã đến kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới tỉnh An Giang.

Trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang), Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương biểu dương và ghi nhận tinh thần chủ động, sự quyết tâm trong phòng, chống dịch COVID-19 của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương cũng như các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới của tỉnh An Giang.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương yêu cầu Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương nói riêng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nói chung cần chủ động, chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh, các đơn vị có liên quan và địa phương, nhất là địa phương trên tuyên biên giới; duy trì các tổ, chốt kiểm soát cố định và lưu động trên tuyến biên giới; duy trì nghiêm các kíp trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống dịch; thực hiện tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, quản lý chặt chẽ cửa khẩu, các đường mòn, đường tắt, kênh rạch thông qua biên giới… ngăn chặn triệt để các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Chia sẻ khó khăn với cán bộ, chiến sĩ biên phòng cũng như các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới của tỉnh An Giang trong thời gian qua, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương yêu cầu, các tổ công tác tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, cố gắng khắc phục khó khăn, giữ gìn sức khỏe; làm sâu, làm tốt công tác bảo vệ biên giới, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép; quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch của tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng như Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch các cấp trên địa bàn đứng chân; thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vừa tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao nhất.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên Phòng (thứ 3 trái qua) trao tặng vật tư phòng, chống dịch COVID-19 cho Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên Phòng (thứ 3 trái qua) trao tặng vật tư phòng, chống dịch COVID-19 cho Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương.

Trước đó, trong ngày 4 và 5/5, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra, động viên, thăm tặng quà các chốt, tổ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn hai xã biên giới Vĩnh Xương và Phú Lộc thuộc thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến đã trao tặng 1.000 thùng mì tôm, 70.000 khẩu trang y tế, 3.000 lọ dầu gió cho các lực lượng biên phòng, công an, quân sự đang thực hiện nhiệm vụ tại các tổ, chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới tỉnh An Giang nhằm động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên biên giới khắc phục khó khăn, gian khổ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

An Giang có đường biên giới dài gần 100 km vói Campuchia, có 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia và nhiều đường mòn, lối mở và bến đò ngang, nhiều đối tượng lợi dụng đêm tối để nhập cảnh trái phép vào tỉnh, nguy cơ lây lan dịch bệnh vào cộng đồng là rất lớn.

Nhận thức được nguy cơ trên, tỉnh An Giang đã chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ biên giới, chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố biên giới tăng cường quản lý, siết chặt biên giới, tổ chức kiểm tra chốt chặn 24/24h, nhất là các tuyến đường mòn, lối mở, đường tắt, kênh rạch thông qua biên giới; quản lý chặt chẽ các hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Toàn tỉnh đang duy trì 200 tổ, chốt chặn, kiểm soát cố định và kiểm soát lưu động trên biên giới để ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới và phòng, chống dịch COVID-19. Tính từ ngày 18/3/2020 đến 5/5/2021, các đơn vị đã phối hợp bàn giao cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch các huyện, thị xã, thành phố biên giới đưa vào cách ly tập trung trên 5.600 người.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/bo-tu-lenh-bo-doi-bien-phong-kiem-tra-phong-chong-dich-covid19-tai-an-giang-20210505213738839.htm