Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại An Giang

Ngày 27/7, Đoàn công tác của Bộ Tư Lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) do Đại tá Trần Ngọc Hữu, Phó tham mưu trưởng dẫn đầu đã đến thăm, kiểm tra tại BĐBP tỉnh An Giang về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong thời gian qua, BĐBP tỉnh An Giang thực hiện tốt công tác phối kết hợp với các lực lượng Công an, quân sự, y tế địa phương; thường xuyên trao đổi tin tức tình, phối hợp kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực biên giới, qua lại các cửa khẩu, đường mòn, kênh rạch; thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch thành lập và duy trì 136 Tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức chốt chặn, kiểm soát lưu động trên biên giới, địa bàn. Đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của Chính phủ về nhập cảnh đối với người từ hoặc đi qua các vùng dịch đúng theo quy định của Bộ Y tế. Trong công tác đấu tranh ngăn chặn xuất, nhập cảnh, toàn đơn vị đã phát hiện 214 vụ/392 đối tượng. Các đồn Biên phòng tuyến biên giới hoàn tất thủ tục nhập cảnh, phối hợp lực lượng y tế tại cửa khẩu bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thị đưa đi cách ly tập trung được 3.091 người. Đến nay, lực lượng chức năng chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm dịch trên khu vực biên giới tỉnh An Giang.

 Quang cảnh buổi làm việc của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại Bộ Chỉ huy Bộ độ Biên phòng tỉnh An Giang...

Quang cảnh buổi làm việc của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại Bộ Chỉ huy Bộ độ Biên phòng tỉnh An Giang...

Đại tá Trần Ngọc Hữu, Phó tham mưu trưởng BĐBP biểu dương những thành tích của BĐBP tỉnh An Giang trong thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả, vừa phòng, chống tội phạm đạt nhiều thành tích, trong đó có tội phạm ma túy với 2 chuyên án AG420 và AG620, đã được Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen. Đồng chí Phó Tham mưu trưởng cũng đánh giá cao những nỗ lực ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép vừa qua của BĐBP An Giang.

Bộ đội Biên phòng An Giang tiếp tục duy trì 136 Tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới, cửa khẩu.

Đồng chí yêu cầu, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục tăng cường lực lượng trên biên giới, cửa khẩu. Nếu cần thiết có thể tăng thêm số Tổ, chốt phòng chống dịch để quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa. Bộ Tư lệnh đã ra lệnh kích hoạt lại toàn bộ hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn lực lượng.

Sáng 27/7, Bộ Tư lệnh đã thành lập cấp tốc 08 đoàn đi kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh: Lạng Sơn, Lai Châu, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Quảng Ninh, An Giang và Tây Ninh, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, siết chặt đường mòn, lối mở, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới; tăng cường tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch.

Chiến Khu

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bo-tu-lenh-bo-doi-bien-phong-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-tai-an-giang-113633.html