Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 gặp mặt báo chí đầu Xuân Canh Tý 2020

Chiều 5-2, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị gặp mặt Báo chí đầu Xuân Canh Tý 2020.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí của địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đại tá Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 chủ trì buổi gặp mặt.

 Quang cảnh buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tại hội nghị, Đại tá Hoàng Văn Sỹ đã thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 thông tin những kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, sản xuất kinh doanh, công tác dân vận và hoạt động phối hợp tuyên truyền năm 2019. Nổi bật là, trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, giá cả các sản phẩm mủ cao su xuống thấp, yêu cầu tái cơ cấu doanh nghiệp… nhưng binh đoàn đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu không ngừng được nâng lên; hoạt động sản xuất kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật và đạt lợi nhuận 3,10 tỷ đồng; bảo đảm tiền lương bình quân 5,12 triệu đồng/người/tháng.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Binh đoàn gắn với tỉnh, huyện; công ty gắn với huyện, xã; đội sản xuất gắn với thôn, làng; hộ công nhân người kinh gắn với hộ đồng bào dân tộc thiểu số”. Triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả giúp nhân dân, như: “Cây lúa xen canh”, “Vườn rau gắn kết”, “Hũ gạo gắn kết”, “Gắn kết hộ”, “Quỹ tấm lòng nhân ái”, “Thắp sáng đường quê”… Qua đó, hỗ trợ 8 cặp bò giống sinh sản, 54.731kg gạo giáp hạt cho 2.723 hộ nghèo, hộ cận nghèo với kinh phí 735 triệu đồng; chi 1,9 tỷ đồng làm mới, sửa chữa 37 căn nhà cho công nhân, người lao động và nhân dân trên địa bàn. Cùng với hàng tỷ đồng hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới, xây dựng trường học, tặng học bổng cho học sinh và nhân dân tỉnh Attapư (Lào)…

Đại diện lãnh đạo Binh đoàn 15 trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có kết quả phối hợp tuyên truyền tốt trong năm 2019.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vừa qua, Binh đoàn 15 đã tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà cho già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ ở các thôn, làng biên giới, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các hộ gia đình dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, hộ công nhân của binh đoàn với tổng số tiền hơn 18,7 tỷ đồng. Hỗ trợ thịt lợn, gạo nếp và các nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình người dân tộc thiểu số ăn Tết tại 271 thôn, làng với hơn 5.100 người tham gia.

Năm 2019 ghi nhận sự phối hợp tuyên truyền chặt chẽ giữa Binh đoàn 15 với các cơ quan thông tấn, báo chí. Trong năm đã có gần 300 tin, bài đăng, phát góp phần tuyên truyền làm lan tỏa phẩm chất, hình ảnh đẹp về Bộ đội Cụ Hồ và người chiến sĩ “Binh đoàn xanh”. Tại buổi gặp mặt Bộ tư lệnh Binh đoàn và các đại biểu đã trao đổi, thống nhất những nội dung, giải pháp phối hợp tuyên truyền trong năm 2020.

Nhân dịp này, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 đã tặng bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân có kết quả phối hợp tuyên truyền tốt trong năm 2019.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-tu-lenh-binh-doan-15-gap-mat-bao-chi-dau-xuan-canh-ty-2020-609312