Bộ Tư lệnh BĐBP tổng kết công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Ngày 2-4, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Hà

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Hà

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018, các đơn vị BĐBP đã điều động 9.457 lượt cán bộ, chiến sỹ/299 lượt tàu, xuồng, ô tô các loại phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị tại chỗ, huy động 590 người/263 phương tiện của ngư dân tổ chức ứng cứu, TKCN, khắc phục hậu quả thiên tai được 401 vụ/943 người/87 phương tiện, di dời 2.394 hộ/9.072 người đến nơi trú tránh an toàn. Tổ chức tuyên truyền phòng chống thiên tai (PCTT) cho ngư dân được 3.306 buổi/104.559 người tham gia.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Ngọc Hữu, Phó Tham mưu trưởng BĐBP, cho biết, năm 2018, đã xảy ra 9 cơn bão, 5 áp thấp nhiệt đới. Các đơn vị BĐBP ven biển đã phối hợp với địa phương, các gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm hướng dẫn 740.626 lượt phương tiện/3.336.482 lượt ngư dân biết diễn biến, hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển vòng tránh thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Kịp thời tổng hợp báo cáo đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT yêu cầu Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao có Công hàm báo cho các nước trong khu vực tạo điều kiện giúp đỡ 229 tàu cá/1.636 ngư dân Việt Nam vào tránh trú tại các đảo, vùng biển của các nước.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Viết Hà

Bộ Tư lệnh BĐBP đã đến thăm hỏi, tặng 10 tấn gạo; Đoàn Thanh niên BĐBP đã kêu gọi ủng hộ lương thực, thực phẩm, quần áo trị giá 618 triệu đồng cho nhân dân huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại do mưa lũ; tổ chức chỉ đạo công tác TKCN các nạn nhân mất tích tại các xã Vàng Ma Chải, Mù Sang, Mù Cả (huyện Phong Thổ, Lai Châu) và hỗ trợ 500 triệu đồng, 200 thùng mì tôm ủng hộ nhân dân huyện Phong Thổ.

Thảo luận tại hội nghị, các địa phương đề nghị cần đầu tư phương tiện có công suất lớn đảm bảo công tác PCTT, TKCN và có chế độ cho ngư dân trong việc tham gia hỗ trợ cứu hộ trên biển, bù đắp chi phí cho ngư dân; Chính phủ bố trí đầu tư xây dựng các khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân...

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Hà

Tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam đánh giá cao công tác TKCN, PCTT của lực lượng BĐBP. Theo đó, BĐBP đã phối hợp với các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, xử lý các tình huống trên biển, làm tốt công tác tuyên truyền ứng phó với thiên tai, TKCN. Đặc biệt, BĐBP đã tham mưu cho địa phương xây dựng tổ tàu thuyền đoàn kết hỗ trợ nhau trên biển và tham gia cùng với lực lượng chức năng TKCN đạt hiệu quả cao.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam cho biết, năm 2019, tình hình thời tiết, khí hậu thủy văn sẽ có những diễn biến khó lường. Để chủ động ứng phó, đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP yêu cầu các đơn vị BĐBP cần quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết cấp trên về công tác PCTT, TKCN; bổ sung, điều chỉnh kế hoạch PCTT, TKCN; chủ động nắm chắc tình hình thời tiết, thiên tai, tai nạn xảy ra trên khu vực biên giới, vùng biển, kịp thời tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP điều động lực lượng, phương tiện tham gia xử lý có hiệu quả các tình huống lụt bão, cháy nổ, cháy rừng và TKCN.

Tổ chức nghiêm công tác tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ngư dân về công tác PCTT, TKCN. Đặc biệt, làm tốt công tác hiệp đồng, phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, đảm bảo “4 tại chỗ” trong công tác PCTT; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, tích cực tham gia PCTT, TKCN…

Với kết quả đạt được, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ PCTT, TKCN.

Viết Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bo-tu-lenh-bdbp-tong-ket-cong-tac-ung-pho-su-co-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-nam-2018/