Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp nhận vật chất, kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 trị giá 10 tỷ đồng

Ngày 9-10, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức tiếp nhận kinh phí, vật chất hỗ trợ hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 từ Tập đoàn Hưng Thịnh. Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP dự buổi tiếp nhận.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng phát biểu tại buổi tiếp nhận. Ảnh: Linh Đan

Trung tướng Đỗ Danh Vượng phát biểu tại buổi tiếp nhận. Ảnh: Linh Đan

Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Tập đoàn Hưng Thịnh đã trao biểu trưng kinh phí, vật chất phòng, chống dịch Covid-19 trị giá 10 tỷ đồng cho lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh cho biết: “Qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi thấu hiểu những gian nan vất vả của lực lượng BĐBP trong “cuộc chiến” phòng, chống dịch Covid-19. Tập đoàn Hưng Thịnh hy vọng với nguồn hỗ trợ này, cán bộ, chiến sĩ BĐBP được bổ sung thêm những vật tư, trang thiết bị cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường…"

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Trung tướng Đỗ Danh Vượng cho biết: “Cho đến nay, tình hình dịch bệnh ở nước ta cơ bản được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, BĐBP vẫn đang ngày đêm duy trì hơn 1.600 tổ, chốt với hơn 7.000 cán bộ, chiến sĩ BĐBP thường trực làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Toàn lực lượng BĐBP vẫn luôn cảnh giác cao độ, luôn trong tư thế sẵn sàng, không chủ quan và triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào nước ta.”

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Hưng thịnh trao biểu trưng kinh phí, vật tư trị giá 10 tỷ đồng cho lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Linh Đan

Bày tỏ sự cảm kích với tinh thần và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội của Tập đoàn Hưng Thịnh, đồng chí Chính ủy BĐBP đã thay mặt cán bộ, chiến sĩ BĐBP đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên các tuyến biên giới gửi lời cảm ơn sự quan tâm, nghĩa cử cao đẹp của Tập đoàn Hưng Thịnh.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng khẳng định, hoạt động này của Tập đoàn Hưng Thịnh không chỉ là việc làm có ý nghĩa chính trị mà còn mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần hỗ trợ, động viên cán bộ, chiến sĩ BĐBP thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa bảo vệ, quản lý vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

Linh Đan

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bo-tu-lenh-bdbp-tiep-nhan-vat-chat-kinh-phi-phong-chong-dich-covid-19-tri-gia-10-ty-dong-post433837.html