Bộ Tư lệnh BĐBP thăm, tặng quà các Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng

Tiếp nối các hoạt động 'Đền ơn đáp nghĩa' nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018), ngày 25-7, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, thừa ủy quyền Bộ Tư lệnh BĐBP đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Kim Bảng (Hà Nam) và Nho Quan (Ninh Bình).

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn phát biểu động viên, thăm hỏi các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan, Ninh Bình. Ảnh: V.Hà

Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan, ông Bùi Minh Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan, cảm ơn đoàn đã tới thăm hỏi, động viên các thương binh, bệnh binh. Ông chia sẻ, trung tâm có nhiệm vụ chăm sóc, điều dưỡng 97 thương binh, bệnh binh nặng, thân nhân các gia đình chính sách, 100% đối tượng có bệnh lý tâm thần ở các mức độ khác nhau. Tuy nhiệm vụ vất vả, khó khăn, nhưng toàn thể cán bộ, nhân viên phấn đấu không ngừng, cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo tốt việc chăm sóc sức khỏe cho các thương bệnh binh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được được Đảng, Nhà nước giao phó.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn tặng quà các thương binh thuộc lực lượng BĐBP đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan. Ảnh: V.Hà

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng. Ảnh: V.Hà

Tại các điểm đến thăm, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, gửi lời thăm hỏi tới các thương binh, bệnh binh và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các thương binh, bệnh binh, anh hùng liệt sĩ qua các thời kỳ cách mạng. Đồng thời, chia sẻ sâu sắc với cán bộ, nhân viên các trung tâm đã có nhiều nỗ lực chăm sóc thương binh, bệnh binh.

“Để ghi nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, những năm qua, lực lượng BĐBP luôn quan tâm, chăm sóc và có nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” thiết thực, hiệu quả. Trong đó, có nhiều chương trình, dự án nhằm tri ân những thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, đặc biệt các đơn vị đã nhận phụng dưỡng suốt đời các Mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở; đỡ đầu con của các gia đình chính sách theo Chương trình “Nâng bước em tới trường” trên địa bàn biên giới…” - Đại tá Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

Cùng ngày, thay mặt cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP, Phòng Hành chính - Hậu cần đã tới thăm hỏi, tri ân các thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ tại phường Phan Chu Trinh và phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, thuộc địa bàn đóng quân của Bộ Tư lệnh BĐBP.

Thượng tá Hoàng Văn Đức, Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính-Hậu cần tặng quà cụ Đào Duy Tiếp, thân nhân liệt sĩ tại phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Hà Thu

Thượng tá Hoàng Văn Đức tặng quà thương binh Đoàn Văn Hùng tại phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Hà Thu

Dịp này, Đảng ủy và các tổ chức quần chúng của Phòng Hành chính - Hậu cần, Cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP cùng lãnh đạo UBND hai phường trên đã tổ chức thăm hỏi và tặng 8 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng cho thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ.

Viết Hà - Hà Thu

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bo-tu-lenh-bdbp-tham-tang-qua-cac-trung-tam-dieu-duong-thuong-binh-nang/