Bộ Tư lệnh BĐBP kiểm tra toàn diện công tác Biên phòng tại Hải đoàn 38 BĐBP

Ngày 22-10, Đoàn kiểm tra số 3 Bộ Tư lệnh BĐBP do Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lệnh BĐBP làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra toàn diện công tác Biên phòng tại Hải đoàn 38 BĐBP.

Thiếu tướng Lê Đức Thái phát biểu tại buổi kiểm tra Hải đoàn 38 BĐBP. Ảnh: Viết Hà

Theo báo cáo của Hải đoàn 38 BĐBP, năm 2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới, vùng biển, đảo đơn vị quản lý vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, tình trạng tàu cá nước ngoài vi phạm chủ quyền khai thác thủy sản, tài nguyên trái phép vẫn diễn ra. Đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác cát trái phép lén lút hoạt động với nhiều thủ đoạn.

Để đảm bảo an ninh trật tự trên biển, Hải đoàn 38 đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị, thực hiện nghiêm công tác huấn luyện, chú trọng rèn luyện sức khỏe cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức trên 125 lần/376 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới, nắm tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là hoạt động kinh doanh xăng dầu, than, khai thác cát trái phép... Kết quả đã đấu tranh, bắt giữ 32 vụ/46 tàu/276 đối tượng vi phạm, tiến hành xử phạt hành chính, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 1,3 tỷ đồng. Lập biên bản 9 tàu nước ngoài, tiến hành xua đuổi 71 tàu vi phạm lãnh hải nước ta. Tổ chức cứu hộ, cứu nạn 3 vụ, cứu 1 ngư dân…

Thiếu tướng Lê Đức Thái kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu trong tình huống giả định có tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Ảnh: Viết Hà

Đại tá Hoàng Hữu Chiến, Phó Tham mưu trưởng BĐBP kiểm tra điều lệnh đối với cán bộ Hải đoàn 38. Ảnh: Viết Hà

Bài kiểm tra thể lực quân nhân trên 45 tuổi. Ảnh: Viết Hà

Ngoài ra, đơn vị thường xuyên chăm lo nâng cao đời sống cho bộ đội, thực hiện tốt công tác hậu phương Quân đội, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách trong dịp lễ, Tết; hỗ trợ 28 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo Chương trình “Nâng bước em tới trường”; thực hiện tốt chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”; “Giúp dân nghèo vươn khơi bám biển”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”…

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Lê Đức Thái nhấn mạnh, năm 2018, Hải đoàn 38 đã thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, xua đuổi tàu thuyền nước ngoài vi phạm lãnh hải, thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất và có chuyển biến trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện…

Bên cạnh việc biểu dương thành tích đạt được, đồng chí Phó Tư lệnh cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại và yêu cầu, đơn vị xây dựng kế hoạch khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, tăng gia sản xuất, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Viết Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bo-tu-lenh-bdbp-kiem-tra-toan-dien-cong-tac-bien-phong-tai-hai-doan-38-bdbp/