Bộ Tư lệnh BĐBP giao ban định kỳ tháng 10-2019

Sáng 1-11, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức giao ban định kỳ tháng 10-2019. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP, chủ trì giao ban.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến chủ trì giao ban định kỳ tháng 10-2019. Ảnh: Mai Anh

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến chủ trì giao ban định kỳ tháng 10-2019. Ảnh: Mai Anh

Theo báo cáo kết quả công tác Biên phòng tháng 10-2019 do Thiếu tướng Lê Văn Thạo, Phó Tham mưu trưởng BĐBP trình bày, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị khu vực biên giới cơ bản ổn định, các tỉnh, thành phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng tuần tra song phương bảo vệ đường biên, cột mốc, phối hợp đấu tranh chống tội phạm và xử lý các vụ việc xảy ra trên biên giới đúng quy định.

Trong tháng 10, các đơn vị BĐBP cả nước đã điều động 279 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, tai nạn, hỏa hoạn. Đặc biệt, BĐBP TP Hồ Chí Minh đã điều động 20 cán bộ, chiến sỹ và phương tiện tham gia cứu hộ và phân luồng đối với tàu chở hàng gặp tai nạn trên sông Lòng Tàu.

Công tác phòng chống bão số 5 cũng đã được lực lượng BĐBP các tỉnh từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận và các tỉnh Tây Nguyên chủ động phòng chống. Các đơn vị đã cử 441 cán bộ, chiến sỹ và phương tiện tham gia di dời 226 hộ/1.133 người có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, các đơn vị BĐBP cả nước đã bắt giữ, xử lý 56 vụ/76 đối tượng vi phạm pháp luật; thu giữ 255kg ma túy các loại; phối hợp với lực lượng chức năng bắt 15 vụ/26 đối tượng thu giữ 61kg ma túy cùng nhiều tang vật khác…

Tại buổi giao ban, lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP, các Cục, chỉ huy các đơn vị đã phản ánh những tồn tại, hạn chế trong các mặt công tác Biên phòng và công tác quản lý cán bộ, chiến sỹ trong thời gian qua của các đơn vị BĐBP.

Phát biểu tại giao ban, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động thi đua đột kích tiến tới Kỷ niệm 75 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị nhận thức rõ chức năng, quyền hạn của BĐBP để thực hiện theo đúng chức năng, thẩm quyền của mình trong thực hiện nhiệm vụ.

Kết luận tại giao ban, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến nhất trí với báo cáo kết quả công tác Biên phòng tháng 10-2019. Đồng thời, đồng chí Tư lệnh cũng yêu cầu Bộ Tham mưu BĐBP, các Cục, các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11-2019.

Cụ thể, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; quản lý, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Cùng với đó, đồng chí Tư lệnh đề nghị lãnh đạo các đơn vị phải chấn chỉnh lại công tác xử lý vi phạm kỷ luật, chấp hành kỷ luật đối với cán bộ, chiến sỹ, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng... Đặc biệt, tiến tới Đại hội Đảng các cấp, đồng chí Tư lệnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải nắm chắc tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ đơn vị, lựa chọn nhân sự đúng tầm vào những vị trí chủ chốt.

Mai Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bo-tu-lenh-bdbp-giao-ban-dinh-ky-thang-10-2019/