Bộ Tư lệnh BĐBP cử đoàn công tác chỉ đạo công tác khắc phục mưa lũ tại Thanh Hóa

Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa cho biết, tính đến 22 giờ ngày 3-8, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 17 người bị mất liên lạc do mưa lũ gây ra.

BĐBP Thanh Hóa cùng các lực lượng chuẩn bị các phương án hỗ trợ người dân bị nạn. Ảnh: Xuân Thủy

BĐBP Thanh Hóa cùng các lực lượng chuẩn bị các phương án hỗ trợ người dân bị nạn. Ảnh: Xuân Thủy

Trên toàn tuyến biên giới tỉnh Thanh Hóa vẫn còn 13 bản với 982 hộ/4.212 khẩu thuộc 4 xã biên giới bị chia cắt. Riêng bản Na Sá và bản Son của xã Na Mèo, huyện Quan Sơn với 148 hộ/658 nhân khẩu đang bị cô lập hoàn toàn. Hiện nay, chính quyền địa phương đang lập đoàn công tác tiếp cận hiện trường. Tuy bị cô lập nhưng các bản này vẫn có khả năng tự túc lương thực, thực phẩm trong 4-5 ngày tới.

Hiện, các đơn vị BĐBP tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng cứu vớt được 7 người bị lũ cuốn, vẫn còn 17 người bị mất liên lạc, gồm 1 người ở bản Na Tao, xã Pù Nhi; 11 người ở bản Na Sa, xã Na Mèo (huyện Mường Lát) và 5 người ở bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn.

BĐBP Thanh Hóa đang huy động tối đa lực lượng phối hợp với các đơn vị tiếp tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất liên lạc và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh BĐBP hỗ trợ 5 tấn gạo, BĐBP Thanh Hóa đã chuẩn bị 2 tấn gạo sẵn sàng ứng cứu cho nhân dân các bản bị cô lập.

Bộ Tư lệnh BĐBP đã cử đoàn công tác do Đại tá Phạm Xuân Diệu, Phó Tham mưu trưởng BĐBP làm trưởng đoàn vào địa bàn huyện Quan Sơn chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bo-tu-lenh-bdbp-cu-doan-cong-tac-chi-dao-cong-tac-khac-phuc-mua-lu-tai-thanh-hoa/