Bộ Tư lệnh BĐBP chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập

Ngày 19-10, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP đã đến chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập (20/10/1930-20/10/2020), 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2020).

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn cùng đoàn công tác chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Trọng Thành

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn cùng đoàn công tác chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Trọng Thành

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo và cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập (20/10/1930-20/10/2020), 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2020). Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn cho biết, những năm vừa qua, BĐBP các tỉnh, thành phố đã phối hợp có hiệu quả với Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố triển khai nhiều chương trình, mô hình giúp đỡ các hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn biên giới, hải đảo phát triển kinh tế, đặc biệt là chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa quân và dân trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo, cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm, những lời chúc tốt đẹp của Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP. Đồng chí Hà Thị Nga khẳng định, việc phối hợp thực hiện hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã giúp cho nhiều hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn biên giới, hải đảo vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí Hà Thị Nga mong muốn, thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tổ chức các chương trình hỗ trợ phụ nữ ở khu vực biên giới, hải đảo ngày càng hiệu quả hơn.

Trọng Thành

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bo-tu-lenh-bdbp-chuc-mung-hoi-lien-hiep-phu-nu-viet-nam-nhan-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-post434253.html