Bộ Tư lệnh BĐBP chúc mừng các cơ quan báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 18-6, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP đã đến thăm, chúc mừng các cơ quan báo, đài tại thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020).

Đại tá Nguyễn Quốc Cường chúc mừng Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồ Phúc

Đại tá Nguyễn Quốc Cường chúc mừng Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồ Phúc

Đại tá Nguyễn Quốc Cường đã đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí gồm: Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Hãng Phim truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tuổi trẻ, Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Báo Thanh niên, Báo Sài Gòn giải phóng.

Chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Đại tá Nguyễn Quốc Cường cảm ơn các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành cùng lực lượng BĐBP, đăng tải nhiều tin, bài, phóng sự, chuyên đề phản ánh về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng lự lượng BĐBP.

Đặc biệt, các báo, đài đã tuyên truyền kịp thời những thành tích của BĐBP trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại; công tác đối ngoại; công tác giúp dân phát triển kinh tế, xã hội; công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Thời gian qua, các cơ quan báo, đài đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ các trang bị, vật tư y tế cho BĐBP làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Đại tá Nguyễn Quốc Cường chúc mừng Hãng Phim truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồ Phúc

Đại tá Nguyễn Quốc Cường chúc mừng Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồ Phúc

Đại tá Nguyễn Quốc Cường chúc mừng Báo Tuổi trẻ. Ảnh: Hồ Phúc

Đại tá Nguyễn Quốc Cường chúc mừng Báo Than niên. Ảnh: Hồ Phúc

Đại tá Nguyễn Quốc Cường chúc mừng Báo Sài Gòn giải phóng. Ảnh: Hồ Phúc

Đại tá Nguyễn Quốc Cường mong muốn, thời gian tới, các cơ quan báo, đài tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với bà con nhân dân trên các địa bàn biên giới, phản ánh kịp thời các hoạt động, công tác của lực lượng BĐBP, những cách làm sáng tạo, mô hình hay, các tấm gương về cán bộ, chiến sĩ BĐBP… Qua đó, động viên cán bộ, chiến sĩ BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Hồ Phúc

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bo-tu-lenh-bdbp-chuc-mung-cac-co-quan-bao-chi-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-post429966.html