Bộ Tư lệnh BĐBP chúc mừng 75 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam

Ngày 15-9, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP đã đến chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập (15/9/1945-15/9/2020).

Thiếu tướng Lê Văn Phúc tặng hoa chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập. Ảnh: Viết Hà

Thiếu tướng Lê Văn Phúc tặng hoa chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập. Ảnh: Viết Hà

Tại buổi chúc mừng, Thiếu tướng Lê Văn Phúc đã thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng BĐBP chúc mừng Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể phóng viên, cán bộ, công nhân viên TTXVN nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập. Thiếu tướng Lê Văn Phúc cho biết, trong hơn 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng BĐBP, TTXVN luôn đồng hành cùng lực lượng BĐBP, tuyên truyền phản ánh kịp thời các hoạt động của BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, giúp đồng bào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Đặc biệt, trong thời gian qua, TTXVN tăng cường tuyên truyền về những hoạt động của cán bộ, chiến sĩ BĐBP ngày đêm bám trụ trên biên giới phòng, chống dịch Covid-19; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan qua biên giới... “Những tin tức, bài viết, hình ảnh về hoạt động của lực lượng BĐBP được tuyên truyền trên các ấn phẩm của TTXVN là nguồn động viên, cổ vũ to lớn để cán bộ, chiến sĩ BĐBP tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19” - Thiếu tướng Lê Văn Phúc nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc TTXVN cảm ơn những tình cảm, lời chúc mừng tốt đẹp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và cán bộ, chiến sĩ BĐBP dành cho TTXVN. Đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ, trong thời gian qua Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và cán bộ, chiến sĩ trên mọi miền biên cương của Tổ quốc đã đồng hành, hỗ trợ phóng viên TTXVN trong công tác, giúp đội ngũ phóng viên thuận tiện trong tác nghiệp, phản ảnh chân thực, hiệu quả về hoạt động của BĐBP cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội, đời sống đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới.

Để tiếp tục đồng hành, tuyên truyền hiệu quả về nhiệm vụ của BĐBP trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc; sự phát triển của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, đồng chí Phó Tổng giám đốc TTXVN mong muốn, hai bên tiếp tục đưa công tác phối hợp đi vào chiều sâu, nhằm nâng cao hiệu quả trong cập nhật tin tức về nhiệm vụ chính trị của BĐBP, cũng như đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số biên giới đến nhân dân cả nước. Từ đó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; huy động nguồn lực xây dựng và phát triển khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.

Viết Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bo-tu-lenh-bdbp-chuc-mung-75-nam-ngay-thanh-lap-thong-tan-xa-viet-nam-post433110.html