Bộ tứ cùng Pháp, UAE tổ chức tập trận hải quân, mục đích là gì?

Bộ tứ (Quad) cùng với các đồng minh chiến lược là Pháp và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) thông báo sẽ tổ chức các cuộc tập trận tương tác hải quân trong tháng 4.

Tờ Hindustan Times đưa tin, đây là một cuộc tập trận vô cùng phức tạp, có sự tham gia của các nhóm tàu sân bay, máy bay tác chiến chống tàu ngầm và tàu ngầm tấn công. Động thái này nhằm tiếp tục khẳng định ảnh hưởng của Bộ tứ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cụ thể là từ Vịnh Ba Tư đến Eo biển Malacca.

Bộ tứ cùng Pháp, UAE sẽ tổ chức các cuộc tập trận hải quân vào tháng 4 tới. (Nguồn: Hải quân Pháp)

Bộ tứ cùng Pháp, UAE sẽ tổ chức các cuộc tập trận hải quân vào tháng 4 tới. (Nguồn: Hải quân Pháp)

Từ ngày 25-27/4, tàu chiến Ấn Độ, Pháp và UAE sẽ tham gia cuộc tập trận Varuna tại vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Đây cũng là lần đầu tiên UAE tham gia vào cuộc tập trận này.

Trước đó, từ ngày 4-7/4, Bộ tứ và Pháp sẽ phô diễn sức mạnh hải quân, cũng như khẳng định các cam kết tự do hàng hải bằng cuộc tập trận mang tên La Perouse. Dự kiến, tập trận sẽ diễn ra trong khu vực Vịnh Bengal, với việc sử dụng các tàu khu trục, tên lửa dò tìm, tàu ngầm và máy bay giám sát.

Cả hai cuộc tập trận nói trên đã từng được tổ chức vào năm 2019, nhưng bị hủy vào năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Hindustan Times dẫn lời một cựu chỉ huy hải quân Ấn Độ bình luận, cuộc tập trận La Perouse cho thấy lực lượng của nhóm Bộ tứ mở rộng (Quad+) có thể hợp tác tại bất cứ đâu ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và các nước đều có sự giao thoa những giá trị chung về dân chủ, tự do hàng hải và hợp tác.

Bản chất chính trị của các cuộc tập trận này sẽ được các nhà lãnh đạo nhóm Bộ tứ đưa ra trong một hội nghị thượng đỉnh diễn ra theo hình thức trực tuyến vào cuối tuần này. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ có chuyến thăm tới Ấn Độ vào cuối tháng nhằm thúc đẩy quan hệ quốc phòng khăng khít giữa hai bên dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bên lề hội nghị thượng đỉnh EU ở Bồ Đào Nha vào tháng 5.

Ngoài ra, trong tháng 4, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian và Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire sẽ có chuyến thăm New Delhi (Ấn Độ). Ngược lại, Tư lệnh Không quân Ấn Độ RKS Bhadauria sẽ tới Pháp. Ngoài ra, trong khoảng từ ngày 19-23/4, ít nhất 8 tiêm kích đa năng Dassault Rafale của Pháp sẽ đến Ấn Độ, sau khi được UAE tiếp nhiên liệu trên không.

Như vậy, có thể thấy, các chương trình nghị sự của nhóm Bộ tứ và các đối tác sẽ vô cùng nhộn nhịp trong những tháng tới đây. Một số nhà phân tích cho rằng, mục tiêu của Bộ tứ mở rộng là thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, điều ngày càng trở nên quan trọng trước kế hoạch mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc.

Sau những lùm xùm trong cuộc đụng độ với quân đội Trung Quốc ở Đông Ladakh, Hải quân Ấn Độ cùng với các đối tác bao gồm UAE và Pháp dường như đã có những mục tiêu rõ ràng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Theo Hindustan Times, trong khi hải quân Mỹ sẽ “trấn giữ” khu vực bên ngoài eo biển Malacca, Ấn Độ cùng với các đồng minh chủ chốt sẽ là nhân tố chủ chốt tại Ấn Độ Dương. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar tới Maldives, Seychelles và Mauritius trong tháng này nhằm đảm bảo rằng, tàu chiến Ấn Độ có thể ghé thăm cảng hải quân của những quốc gia này, qua đó tăng cường tầm hoạt động của hải quân Ấn Độ.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-tu-cung-phap-uae-to-chuc-tap-tran-hai-quan-muc-dich-la-gi-138888.html