Bộ trưởng Y tế Zimbabwe: 'Bao cao su của Trung Quốc quá nhỏ'

Bộ trưởng Y tế Zimbabwe phát biểu rằng bao cao su của Trung Quốc sản xuất quá nhỏ và không vừa với đàn ông của nước ông.

Trong một cuộc họp phòng chống HIV/AIDS tại thủ đô Harare hồi tuần trước, Bộ trưởng Y tế David Parirenyatwa chỉ trích các biện pháp tránh thai được sản xuất tại Trung Quốc và xuất khẩu từ đất nước này.

"Khu vực Nam Phi có tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất và chúng tôi đang thúc đẩy việc sử dụng bao cao su", trang tin New Zimbabwe trích dẫn lời ông Parirenyatwa. "Giới trẻ bây giờ có loại bao cao su đặc biệt mà họ thích, nhưng chúng tôi không sản xuất chúng. Chúng tôi nhập khẩu bao cao su từ Trung Quốc và một số đàn ông than phiền rằng chúng quá nhỏ".

Bộ trưởng Y tế cũng kêu gọi các công ty ở Zimbabwe sản xuất bao cao su trong nước thay vì nhập khẩu từ Trung Quốc. Đồng thời ông cũng mong muốn nhà sản xuất nên dự phòng nhiều loại kích cỡ khác nhau. "Với nhu cầu đa dạng của khách hàng như ở Zimbabwe, chúng tôi đề nghị nên làm một cuộc khảo sát để chuẩn bị cho các sản phẩm tương lai".

Ông Zhao, giám đốc sản xuất của nhà máy bao cao su nói thêm rằng đàn ông trên thế giới có sở thích về bao cao su rất khác nhau. Trong khi đàn ông Trung Quốc không lo lắng về kích thước quá nhiều và muốn bao cao su mỏng hơn, thì khách hàng Bắc Mỹ lại thích chúng gọn nhẹ hơn.

Theo thống kê của UNAIDS từ năm 2016, khoảng 13,5% dân số Zimbabwe bị ảnh hưởng bởi căn bệnh HIV/AIDS và 40.000 ca nhiễm mới mỗi năm. Trung Quốc là một trong những nước sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới, theo số liệu của Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình Quốc gia. Có gần 300 nhà sản xuất bao cao su ở Trung Quốc và hơn 3 tỷ viên thuốc tránh thai ra lò hàng năm.

Các trường cấp hai tại Hàn Quốc được lắp đặt máy rút bao cao su miễn phí

Anna

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/bo-truong-y-te-zimbabwe-bao-cao-su-cua-trung-quoc-qua-nho-44918.html