Bộ trưởng Y tế vinh danh người đã hiến 7 mô, tạng cứu sống 6 người

Ngày 2/1 tại Bệnh viện Việt Đức, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao Bằng khen cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vì có thành tích trong việc thực hiện ca ghép phổi đầu tiên và truy tặng Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân cho người đã hiến 7 mô, tạng cứu sống 6 bệnh nhân.

Bộ trưởng Y tế trao Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho gia đình anh Dương Hồng Quý. Ảnh: DN

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, trước đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công ca ghép phổi có sự hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài còn lần này, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện thành công ca ghép phổi do 100% chuyên gia Việt Nam thực hiện.

"Tôi đánh giá cao sự nỗ lực của Bệnh viện Việt Đức, đồng thời, tôi cũng gửi lời tri ân sâu sắc gia đình anh Dương Hồng Quý và Hội chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, nghĩa cử cao đẹp hiến tạng cứu người. Tôi mong những hành động đẹp như này sẽ tiếp tục được lan tỏa để người dân hiểu hơn ý nghĩa "cho đi là còn mãi" của hiến tạng cứu người", Bộ trưởng nói.

Đồng thời với trao Bằng khen cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng truy tặng Kỷ niệm chương vì Sức khỏe nhân dân cho ông Dương Hồng Quý, Ninh Bình- người đã hiến 7 mô, tạng cứu sống 6 bệnh nhân cùng những lời tri ân sâu sắc tới gia đình người hiến đa tạng, cứu sống nhiều người đang ở ngưỡng cửa thập tử, nhất sinh.

Báo cáo với Bộ trưởng Y tế về tình hình hoạt động của Bệnh viện thời gian qua GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, trong năm 2018 Bệnh viện đã thực hiện giảm tải ở nhiều khoa bệnh, công suất sử dụng giường bệnh bằng 98,7% so với năm 2017.

“Tỷ lệ bệnh nhân ở khoa thần kinh 2 giảm còn 94,8%, phẫu thuật cột sống giảm xuống 89,9%. Nếu như năm 2017 số lượng bệnh nhân mổ tăng gần 15 nghìn ca thì năm 2018 đã giảm xuống 3 nghìn ca so với năm 2017. Năm 2018, bệnh viện thực hiện 67 nghìn ca mổ, trong đó tỷ lệ các ca mổ đặc biệt tăng 119,8%; phẫu thuật nội soi vi phẫu tăng 130%, lĩnh vực ghép mô, tạng tăng vượt bậc", GS Trần Bình Giang nói.

Cũng theo Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trong năm 2018, Bệnh viện đã thành lập Ngân hàng Mô và đã lưu trữ được hơn 1.020 mạch xương sọ tự thân và sử dụng ghép cho 409 trường hợp, cùng với đó là lưu giữ van tim, mạch máu, tinh trùng, gân…

Về ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện được 55/105 ca ghép gan, 25/30 ca ghép tim, một trường hợp ghép phổi ( so với toàn quốc). Bệnh viện cũng điều phối tạng tạng xuyên Việt cho Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trước đó, ngày 12/12/2018, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã lập kỷ lục về ghép đa tạng tại Việt Nam, đã thực hiện lấy đồng thời 6 tạng để ghép từ cùng một người cho đa tạng chết não.

Đây cũng là lần đầu tiên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện thành công kỹ thuật ghép hai phổi từ người cho chết não, với kíp mổ hoàn toàn là các thầy thuốc của bệnh viện. Lần đầu tiên ở Việt Nam và bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đã tiến hành ghép năm tạng cùng một thời điểm cho bốn bệnh nhân (một tim, hai phổi, một gan, một thận), và kết hợp điều phối “xuyên Việt” 1 thận cho bệnh nhi ở thành phố Hồ Chi Minh.

Thành tích này đã được Bộ Y tế bình chọn là 1 trong 9 sự kiện tiêu biểu của ngành Y tế năm 2018 của Bộ.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/bo-truong-y-te-vinh-danh-nguoi-da-hien-7-mo-tang-cuu-song-6-nguoi.aspx