Bộ trưởng Y tế động viên lực lượng chống dịch ở Hà Tiên

'Đây là nhiệm vụ vất quả và rất quan trọng. Mong anh em tiếp tục phát huy tinh thần cảnh giác, chủ động phòng dịch', Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói khi thăm các chốt kiểm soát.

 Sáng 18/4, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đến thăm các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn biên giới Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Sáng 18/4, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đến thăm các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn biên giới Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Nhằm chủ động ứng phó với dịch Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát ở một số nước giáp ranh, thời gian qua, Bộ Y tế đã thành lập 5 đoàn công tác đến13 tỉnh, thành ở khu vực ĐBSCL để nắm tình hình. Sáng nay, Bộ trưởng Y tế cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Đây là đơn vị phụ trách kiểm soát tuyến biên giới giáp ranh Campuchia.

“Kiên Giang là tỉnh có đường biên giới bộ dài khoảng 60 km, biên giới biển dài hàng chục km giáp Campuchia. Trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng ở nước bạn, tỉnh đã thành lập 130 chốt và bố trí 10 tàu để các lực lượng chức năng thực hiện việc kiểm soát, phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế”, ông Mai Văn Huỳnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang, cho biết.

Trong những tháng qua, người mắc Covid-19 nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên được ngành chức năng xử lý đúng quy định, không để xảy ra lây nhiễm trong cộng đồng. Việc kiểm soát các trường hợp nhập cảnh trái phép trên biển cũng được thực hiện nghiêm ngặt.

Ông Nguyễn Thanh Long đánh giá cao nỗ lực của Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, ngành y tế, chính quyền và các lực lượng làm công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn biên giới Hà Tiên trong thời gian qua. Bộ trưởng cho rằng đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Đến thăm Trung tâm y tế Thành phố Hà Tiên, Bộ trưởng đánh giá tại đây chưa đủ điều kiện để điều trị và chăm sóc bệnh nhân Covid-19. Ông Long ủng hộ kiến nghị của lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về việc trình Thủ tướng và các bộ, ngành liên quan tính toán phương án thành lập bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tại Hà Tiên để chủ động ứng phó dịch bệnh.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, việc thành lập bệnh viện dã chiến giúp địa phương tăng tính chủ động điều trị Covid-19 theo phương châm 4 tại chỗ. Công tác phòng, chống dịch nhờ đó sẽ hiệu quả hơn.

Trong chuyến công tác này, Bộ trưởng Y tế cũng thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ trực tại các chốt kiểm soát dọc tuyến biên giới giáp Campuchia. "Đây là nhiệm vụ vất quả và rất quan trọng. Mong anh em tiếp tục phát huy tinh thần cảnh giác, chủ động phòng dịch", ông Long nhấn mạnh.

Bộ trưởng Y tế lưu ý Kiên Giang cần tăng tính chủ động, tính toán các kịch bản tầm soát, xét nghiệm dịch bệnh trên diện rộng tại địa bàn biên giới Hà Tiên khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Kiên quyết không để trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

Phạm Ngôn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bo-truong-y-te-dong-vien-luc-luong-chong-dich-o-ha-tien-post1205624.html