Bộ trưởng Y tế Ba Lan: Xuất hiện ổ dịch mới sau nới lỏng là bình thường

Bộ trưởng Y tế Ba Lan Łukasz Szumowski cho biết, dịch bệnh tại nước này không biến mất mà đang đi vào giai đoạn được kiểm soát.

Bộ trưởng Y tế Ba Lan Łukasz Szumowski cho biết dịch bệnh tại nước này không biến mất mà đang đi vào giai đoạn được kiểm soát. Sau khi thực hiện các biện pháp nới lỏng thì việc xuất hiện những ổ dịch mới là điều có thể xảy ra nhưng điều cần thiết là có giải pháp nhanh chóng để xử lý dịch Covid-19.

Bộ trưởng Y tế Ba Lan Łukasz Szumowski. (Ảnh: silesia.24)

Bộ trưởng Y tế Ba Lan Łukasz Szumowski. (Ảnh: silesia.24)

Chia sẻ trong cuộc trao đổi trên kênh phát thanh Ba Lan, Bộ trưởng Y tế cho biết, có thể tuần tới sẽ dỡ bỏ các lệnh hạn chế. Việc dỡ bỏ có thể kéo theo tình trạng xuất hiện các ổ dịch mới nhưng điều quan trọng là có phương án ứng phó nhanh để tránh lây lan dịch bệnh mà cụ thể là mở rộng xét nghiệm Covid-19 cho người dân, áp dụng các biện pháp cách ly và kiểm soát chặt chẽ để dập dịch sớm nhất có thể.

Trao đổi về tình hình lây nhiễm Covid-19 ở Silesia, nơi phát hiện một ổ dịch ở hầm mỏ, Bộ trưởng Y tế chia sẻ, mặc dù tại thời điểm này số người nhiễm Covid-19 do tiếp xúc với các bệnh nhân đang tăng lên tuy nhiên số thợ mỏ bị nhiễm bệnh được phát hiện đang có dấu hiệu giảm, ông hy vọng tình hình sẽ được kiểm soát vào tuần tới.

Bộ trưởng Szumowski lưu ý thêm về hệ quả của việc nới lỏng các biện pháp hạn chế có thể làm tăng nhẹ số ca nhiễm mới, tuy nhiên ông cảnh báo về nguy cơ lây lan đợt 2 dịch Covid-19 vào mùa thu. Người đứng đầu Bộ Y tế cho biết mặc dù số ca nhiễm Covid-19 chưa giảm nhiều nhưng tình trạng gia tăng ca nhiễm mới không nhanh như các quốc gia khác trong châu lục.

Ngoài ra, ông nhấn mạnh hiệu quả của việc điều trị Covid-19 cho bệnh nhân nặng bằng phương pháp truyền huyết tương chứa kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Hiện nay, số lượng huyết tương này có đủ bởi không có quá nhiều trường hợp nghiêm trọng phải dùng đến biện pháp này./.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bo-truong-y-te-ba-lan-xuat-hien-o-dich-moi-sau-noi-long-la-binh-thuong-1052519.vov