Bộ trưởng Y tế Argentina từ chức sau bê bối vaccine Covid-19

Bộ trưởng Y tế Argentina từ chức hôm 19/2 sau khi nổi lên cáo buộc một số người dùng 'quan hệ' để nhận vaccine Covid-19 mà không thuộc diện được ưu tiên theo quy định.

Bộ trưởng Y tế Argentina Gines Gonzalez Garcia thông báo trên Twitter rằng một số cá nhân đã phớt lờ quy trình tiêm chủng do “nhầm lẫn ngoài ý muốn” khi ông vắng mặt, theo Reuters.

Hai nguồn tin thân cận trong chính phủ cho biết Tổng thống Argentina Alberto Fernandez đã yêu cầu Bộ trưởng Gonzalez Garcia từ chức, sau khi truyền thông nước này cho rằng có ít nhất 10 người được tiêm vaccine Covid-19 không theo đúng quy trình.

 Bộ trưởng Y tế Argentina Gines Gonzalez Garcia đang theo dõi việc tiếp nhận 580.000 liều vaccine Oxford-AstraZeneca tại sân bay quốc tế ở Buenos Aires, Argentina ngày 17/2. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Y tế Argentina Gines Gonzalez Garcia đang theo dõi việc tiếp nhận 580.000 liều vaccine Oxford-AstraZeneca tại sân bay quốc tế ở Buenos Aires, Argentina ngày 17/2. Ảnh: Reuters.

Trong số các trường hợp được tiêm vaccine sai quy trình nói trên có Horacio Verbitsky - một cựu nhà báo khẳng định ông được tiêm chủng sau khi nói chuyện trực tiếp với vị bộ trưởng. “Tôi đã gọi cho người bạn cũ của mình là Gines Gonzalez Garcia và ông ấy đã nói tôi hãy đến Bệnh viện Posadas”, ông Horacio Verbitsky tiết lộ cho đài phát thanh El Destape.

Vụ bê bối này làm dấy lên lo ngại về vấn đề tham nhũng và khả năng tiếp cận vaccine, vốn đang rất thiếu hụt ở đất nước Nam Mỹ.

Hồi đầu tháng, một số quan chức của Peru, bao gồm bộ trưởng Ngoại giao và Y tế buộc phải từ chức và cựu tổng thống nước này bị điều tra hình sự sau khi nhiều nguồn tin cáo buộc hàng trăm quan chức Peru và người có liên quan khác được tiêm vaccine Covid-19 trước khi chương trình tiêm chủng quốc gia bắt đầu.

Cường Lê

Theo Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bo-truong-y-te-argentina-tu-chuc-sau-be-boi-vaccine-covid-19-post1185598.html