Bộ trưởng Xây dựng nói gì về thông tin 'nhà đầu tư chỉ đạo quy hoạch'?

Liên quan đến ý kiến của Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc các nhà đầu tư chỉ đạo quy hoạch, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết 'tôi cũng chưa nhận được thông tin cụ thể về việc này'.

Chiều 4/6, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà tiếp tục trả lời ý kiến chất vấn của các ĐBQH.

Liên quan vấn đề quản lý chung cư, ông Hà cho biết, hiện nay, trên toàn quốc có khoảng hơn 4.400 chung cư và hiện có khoảng 458 chung cư có các tranh chấp về tổ chức hội nghị nhà chung cư; việc đóng góp, bàn giao, quản lý kinh phí quỹ bảo trì; xác định sở hữu chung riêng; thu chi tài chính của ban quản trị...

Về vấn đề quản lý quy hoạch, trước ý kiến của ĐBQH về việc nhà đầu tư tác động, chỉ đạo quy hoạch, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết: “Tôi cũng chưa nhận được thông tin cụ thể về việc này, nhưng cũng có thể có trong thực tiễn. Trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt các dự án có thể có những tác động vào những giai đoạn nhất định bằng những biện pháp nhất định. Cái này theo quan điểm của chúng tôi thì chúng ta phải kiểm soát chặt chẽ và sẽ xử lý nghiêm khi phát hiện những hành vi này”.

Liên quan đến vấn đề trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong việc lập thẩm định dự án chưa tốt, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết: “Chúng tôi có mấy trách nhiệm, là tham mưu cho quy định của pháp luật liên quan việc này, cũng có những quy định còn cồng kềnh, nặng nề, cứng nhắc, chưa liên thông. Cũng có trách nhiệm trong việc thẩm định nội dung dự án theo quy định của pháp luật. Cũng có trách nhiệm trong việc chưa phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với các địa phương...

Văn Kiên – Trường Phong
Clip: VTV

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/dia-oc/bo-truong-xay-dung-noi-gi-ve-thong-tin-nha-dau-tu-chi-dao-quy-hoach-1424447.tpo