Bộ trưởng VH chỉ đạo làm rõ bảo vật quốc gia Vườn xuân Trung Nam Bắc bị hư hỏng

Trước thông tin bức tranh bảo vật quốc gia 'Vườn xuân Trung Nam Bắc' của danh họa Nguyễn Gia Trí bị hư hỏng, Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo kiểm tra làm rõ việc bảo quản đối với bảo vật này.

Bảo vật quốc gia "Vườn xuân Trung Nam Bắc" có thể bị hư hỏng do vệ sinh

Bảo vật quốc gia "Vườn xuân Trung Nam Bắc" có thể bị hư hỏng do vệ sinh

Tối 23/4, ông Nguyễn Thái Bình Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ VHTTDL ký công văn số 316/VP-TT gửi Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Di sản Văn hóa và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thông báo ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện về việc làm rõ việc bảo quản đối với bảo vật quốc gia bức tranh “Vườn xuân Trung Nam Bắc”.

“Vườn xuân Trung Nam Bắc” được vẽ khoảng 1969 đến 1988 trên chất liệu sơn mài. Tác phẩm mô tả không khí ngày xuân, hình ảnh thiếu nữ ba miền trong trang phục truyền thống trẩy hội. Do tính độc bản và tính nghệ thuật của tác phẩm, nên “Vườn xuân Trung Nam Bắc” được công nhận bảo vật quốc gia.

Năm 1991, UBND TPHCM mua bức tranh tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Bức tranh này được lưu giữ tại đây. Thông tin ban đầu cho thấy có thể nguyên nhân gây hư hỏng do bảo tàng làm “vệ sinh” cho bức tranh quý.

Hiện trạng hai bức tranh trước và sau "vệ sinh". Ảnh: Lê Công Sơn

Theo đó ngay khi nhận được thông tin, Bộ trưởng giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với Cục Di sản văn hóa và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khẩn trương kiểm tra tình hình thực tế tại địa phương, làm việc với Sở VHTT TPHCM cùng các đơn vị liên quan về việc bảo quản bảo vật quốc gia bức tranh “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của danh họa Nguyễn Gia Trí. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng trước 3/5.

Nguyên Khánh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/bo-truong-vh-chi-dao-lam-ro-bao-vat-quoc-gia-vuon-xuan-trung-nam-bac-bi-hu-hong-1406648.tpo