Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản bị khiển trách vì 'vạ miệng'

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Hanashi Yasuhiro bị khiển trách vì nói rằng, công việc của ông không có gì đáng nói và chỉ được nhắc tới mỗi khi ông ra lệnh hành quyết tử tù.

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Hanashi Yasuhiro

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Hanashi Yasuhiro

Bộ trưởng Hanashi Yasuhiro đã phát biểu như trên vào ngày 9-11-2022 tại cuộc họp của các nghị sỹ Đảng Dân chủ Tự do (LDP), một đảng trong liên minh cầm quyền hiện nay.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu đã gặp ông Hanashi tại văn phòng Thủ tướng vào ngày hôm sau và nhắc nhở ông hãy tránh những phát ngôn hoặc hành vi bất cẩn.

Bộ trưởng Hanashi nói với ông Matsuno rằng ông chân thành xin lỗi nếu phát biểu của ông khiến mọi người cảm thấy ông coi thường nhiệm vụ của mình tại Bộ Tư pháp và cho biết, ông cẩn thận về những gì sẽ phát ngôn sau này.

Sau đó cũng trong ngày 10-11, tại một phiên họp Ủy ban Tư pháp Thượng viện, ông Hanashi đã xin lỗi và xin rút lại phát ngôn nói trên. Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản nói rằng ông muốn cẩn thận hơn với những phát ngôn của mình để có thể truyền đạt đúng những gì ông thực sự muốn nói.

Theo NHK

Mai Phương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bo-truong-tu-phap-nhat-ban-bi-khien-trach-vi-va-mieng-post522593.antd