Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trả lời thẳng thắn trên tinh thần tích cực

Chia sẻ bên hành lang Quốc hội về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn ngày 17/11, các đại biểu Quốc hội đều cảm thấy hài lòng vì sự thẳng thắn và rất rõ ràng của Bộ trưởng.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn.

ĐB Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long) cho biết, đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, lĩnh vực quản lý của bộ lại khá rộng, nhưng Bộ trưởng đã nắm rất chắc các vấn đề của ngành mình. Qua trả lời, Bộ trưởng đã đưa ra các quy định, số liệu minh họa phong phú, những vấn đề nào thuộc trách nhiệm của bộ thì Bộ trưởng cũng thẳng thắn nhận trách nhiệm và đưa ra nhiều giải pháp cụ thể. Trong 3 vị trưởng ngành đã trả lời chất vấn, thì bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhận được nhiều câu hỏi chất vấn nhất, hơn 70 đại biếu đăng ký chất vấn Bộ trưởng.

“Chúng tôi cơ bản đánh giá cao phần trả lời của Bộ trưởng. Nhưng cũng có thể thấy một thực tế, có khá nhiều đại biểu giơ bảng xin tranh luận trở lại với Bộ trưởng về những liên quan đến lĩnh bộ quản lý như các trang thông tin truyền thông liên quan đến mạng xã hội, hoạt động báo chí…Những giải pháp Bộ trưởng đưa ra cũng chưa thực sự khả thi, trách nhiệm của bộ giường như còn bị động trước diễn biến rất nhanh và sôi động của thông tin truyền thông mạng cũng như hoạt động báo chí”, ông Thắng chia sẻ.

Đánh giá phần trả lời của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn về Face Book và Google, ĐB Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hóa) đánh giá, Bộ trưởng đã đưa ra các giải pháp rất tích cực và luật pháp cũng đã quy định, hệ thống chính sách cũng đủ căn cứ để xử lý. Vấn đề không chỉ Bộ trưởng tự nói và tự làm được, mà cần có cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, kể cả người dân cùng đồng hành thì mới thành công.

“Tôi cho rằng, những giải pháp Bộ trưởng đưa ra rất quan trọng và cần thiết để quản lý tốt hơn nữa mạng xã hội thời gian tới đây”, ông Lợi nói.

ĐB Nguyễn Lân Hiếu (An Giang) bày tỏ quan điểm, Bộ trưởng trả lời tương đối rõ ràng, nhưng cũng rất mong Bộ Thông tin Truyền thông cần đưa ra các quy định chi tiết và kỹ lưỡng hơn nữa để khi xử lý từng trường hợp cụ thể như đâu là thông tin xấu, độc, sai sự thật, thông tin phản biện có tính chất thúc đẩy phát triển xã hội… để những người bị xử lý cũng như dư luận xã hội không cảm thấy bức xúc và phản cảm.

Nguyễn Việt

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/bo-truong-truong-minh-tuan-tra-loi-thang-than-tren-tinh-than-tich-cuc-120362.html