Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Tịch thu ô tô chứa 'đường lưỡi bò' phi pháp

Bộ trưởng Công Thương cho biết ngay lập tức yêu cầu rà soát, kiểm tra, trước mắt Tổng cục Hải quan tịch thu ô tô triển lãm có chứa 'đường lưỡi bò'.

Trong phần chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, chiều 6/11, đại biểu Phạm Văn Hòa –(đoàn Đồng Tháp) nêu tình trạng thời gian gần đây báo chí đăng nhều thông tin về việc cài cắm hình ảnh “đường lưỡi bò” của Trung Quốc vào hàng hóa ở Việt Nam (như quả địa cầu, ô tô gắn định vị, phim ảnh). Hải quan phát hiện đã xủ lý nhiều vụ, số đông đã bán đến người tiêu dùng hết sức nguy hại.

“Trách nhiệm của Bộ trưởng về vấn đề này và phải rà soát để không để tái diễn hình ảnh tương tự như trên làm ảnh hưởng đến người dân” – đại biểu Hòa đặt vấn đề.

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết trước đây từng xuất hiện “đường lưỡi bò” trên một số sản phẩm văn hóa, nghe nhìn nhưng ô tô nhập khẩu và triển lãm có phần mềm dẫn đường chứa bản đồ có hình “đường lưỡi bò” là hiện tượng mới.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Bộ ngay lập tức yêu cầu rà soát, kiểm tra, trước mắt Tổng cục Hải quan tịch thu ô tô triển lãm có chứa “đường lưỡi bò”.

Vừa qua, cũng xuất hiện một doanh nghiệp nhập khẩu nhiều ô tô mà trong phầm mềm dẫn đường có chứa “đường lưỡi bò” vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Trước mắt yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu nghiêm túc thu hồi toàn bộ và dừng giấy phép nhập khẩu cho đến khi doanh nghiệp thực hiện xong phần trách nhiệm của mình.

Nhấn mạnh góc độ pháp lý, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết sẽ cùng các bộ ngành liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý để đảm bảo không xảy ra tình trạng tương tự trong tương lai

Thông tin trên Tuổi trẻ Online sáng 6/11, ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan khẳng định phải tịch thu toàn bộ 7 ôtô có phần mềm dẫn đường chứa bản đồ có hình "đường lưỡi bò".

"Lô xe này cũng sẽ bị xử lý tương tự như xe Volkswagen Touareg vừa triển lãm ở TP.HCM là có bản đồ định vị vệ tinh xuyên tạc lịch sử, vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam" - ông Cẩn nhấn mạnh.

Trước đó, với chiếc xe Volkswagen Touareg vừa triển lãm ở TP.HCM, sau khi nghiên cứu các quy định của Luật thương mại, Luật xuất bản, Tổng cục Hải quan và các Bộ Công an, Tư pháp, Công thương, Văn hóa - thể thao và du lịch, Tài nguyên - môi trường, Giao thông vận tải, Thông tin - truyền thông; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ đã họp, kết luận phương án xử lý là gỡ bỏ phần mềm ứng dụng dẫn đường có đường lưỡi bò, tịch thu và sung công quỹ với chiếc ôtô này.

Về hành vi nhập khẩu ôtô có thiết bị định vị vệ tinh có cài đặt phần mềm ứng dụng dẫn đường sử dụng các hình ảnh không đúng về chủ quyền biển đảo của Việt Nam, cơ quan hải quan TP.HCM xử phạt công ty nhập khẩu hàng chục triệu đồng theo Nghị định 159/2013/NĐ-CP./.

Ngọc Thành/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/bo-truong-tran-tuan-anh-tich-thu-o-to-chua-duong-luoi-bo-phi-phap-975493.vov