Bộ trưởng Trần Tuấn Anh gửi thư xin lỗi: Dũng cảm nhưng...

Bà Lê Thu Ba cho rằng, Bộ trưởng xin lỗi là hành động dũng cảm, rất tốt nhưng cần có lời giải thích cho thỏa đáng.

Ngày 8/1, Văn phòng Bộ Công thương phát đi thư của Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh giải thích việc Văn phòng Bộ này dùng xe công vào đón người trong gia đình Bộ trưởng ở khu vực sân bay Nội bài ngày 4/1.

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: An ninh thủ đô

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: An ninh thủ đô

Theo đó, ông Tuấn Anh cho biết, do thời điểm đó đang phải nằm điều trị tích cực tại Khoa tim mạch, bệnh viện Bạch Mai theo yêu cầu của Ban bảo vệ sức khỏe Trung ương nên hôm nay ông mới có thể chính thức phản hồi.

"Với tư cách là người đứng đầu Bộ Công thương, đồng thời người trong gia đình có liên quan, tôi xin được nhận lỗi trước công luận vì đã để xảy ra sự việc này", ông Trần Tuấn Anh nêu.

Thông qua các cơ quan báo chí, truyền thông, ông và gia đình lời xin lỗi tới toàn thể hành khách có mặt trên chuyến bay VN262 tối ngày 4/1.

"Đặc biệt, tôi xin gửi lời xin lỗi đến nhân dân, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng nghiệp trong ngành công thương. Tôi coi đây là một bài học sâu sắc cho cá nhân, gia đình và Bộ Công thương", văn bản nêu.

Bộ trưởng Công thương cho biết đã báo cáo sự việc với lãnh đạo cấp trên, đồng thời sẽ rà soát, kiểm tra lại toàn bộ sự việc để đảm bảo không xảy ra sự việc tương tự trong tương lai.

Nêu quan điểm về việc này, bà Lê Thị Thu Ba - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng cho rằng, cùng với việc đứng ra xin lỗi công khai, ông Trần Tuấn Anh cũng cần có lời giải thích rất rõ ràng, thuyết phục.

Theo bà Ba, việc ông Tuấn Anh mắc bệnh phải nằm viện điều trị tích cực là việc ngoài mong muốn, rất cần được chia sẻ. Vì thế, việc giải thích rõ ràng sẽ giúp ông dễ nhận được sự chia sẻ hơn từ phía công luận và xã hội cũng như các cơ quan ban ngành.

Để tránh tiếp diễn những ồn ào mang tính suy diễn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín, danh dự của người lãnh đạo, bà Ba cho rằng, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cần giải thích rõ hơn về lý do điều xe công vào khu vực sân bay để đón người nhà ở thời điểm tối ngày 4/1 như phản ánh trước đó.

"Việc dư luận băn khoăn vì sao xe công của bộ lại vào được khu vực sân bay? Tại sao người nhà của Bộ trưởng lại được đưa đón bằng xe công?

Cho đến lịch trình làm việc của Bộ trưởng trong hai ngày 3 và 4/1 tại Hà Nội, trong đó có các hoạt động của ngành cũng như các hoạt động ngoại giao diễn ra vào chiều ngày 4/1 cụ thể như thế nào?

Việc Bộ trưởng mắc bệnh là ngoài ý muốn, nhưng việc điều xe vào sân bay thì có sự sắp xếp trước hay không?

Những băn khoăn trên Bộ trưởng nên giải thích rõ vì đây không chỉ là sai phạm mang tính cá nhân mà việc sử dụng xe công vào mục đích riêng còn được xem là hành vi tham nhũng.

Hơn nữa, chế độ xe công đưa đón tại sân bay chỉ dành cho những Ủy viên Bộ Chính trị, không có ngoại lệ.

Vì thế, nếu giải thích không rõ có thể sẽ khiến người dân thêm băn khoăn", bà Thu Ba góp ý.

Xe công vào tận sân bay đón người: Lý do nào?

Cũng theo bà Thu Ba, một người mắc lỗi nhưng biết nhận lỗi và xin lỗi công khai là hành động dũng cảm, rất đáng khen, tuy nhiên, nhận lỗi phải thật sự trung thực, thật thà trước nhân dân.

Còn về mặt tổ chức, việc xem xét hành vi đó đúng hay sai, sai tới đâu cũng cần được tiếp tục làm rõ để có biện pháp xử lý cho phù hợp.

Hoài An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/bo-truong-tran-tuan-anh-gui-thu-xin-loi-dung-cam-nhung-3372518/