Bộ trưởng Trần Tuấn Anh gặp và làm việc với doanh nghiệp Việt kiều tại Đại sứ quán Việt Nam tại Đức

Ngày 10/4/2019, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã đến thăm và làm việc với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức và gặp gỡ đại diện của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Đức.

Tại buổi làm việc, Đai sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Minh Vũ cho biết việc hợp tác sâu rộng giữa Bộ Công Thương và Bộ Kinh tế Năng lượng liên bang Đức và cá nhân Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh với Bộ trưởng Bộ Kinh tế Năng lượng Đức Peter Altmaier là một xung lực mạnh mẽ, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức. Diễn đàn chuyển đổi năng lượng tại Berlin lần này có hơn 50 nước tham dự và Việt Nam là khách mời danh dự của Diễn đàn do hai Bộ Ngoại giao và Kinh tế Năng lượng Đức đồng tổ chức đã thể hiện điều này.

Đại sứ cũng thông báo tới Bộ trưởng tình hình cộng đồng người Việt tại Đức trong thời gian qua. Công đồng người Việt tại Đức hiện có 170 nghìn người, trong đó có đến 70 nghìn người là thế hệ thứ 2, thứ 3 sinh ra và lớn lên ở Đức. Đa phần đều hướng về quê hương đất nước. Chính quyền Đức đánh giá rất cao cộng đồng người Việt tại Đức, sự cần cù, chăm chỉ, thông minh của người Việt Nam tại Đức chiếm được cảm tình của nhiều người dân Đức. Hiện tại, có khoảng 20 nghìn doanh nghiệp của người Việt tại Đức, phần lớn là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thương mại, kinh doanh ẩm thực và dịch vụ… Quan hệ kinh tế thương mại với Đức là điểm sáng nhất trong hợp tác với CHLB Đức cho đến nay.

Bộ trưởng thông báo về chương trình làm việc liên tục tại Đức, ngoài việc tham dự Diễn đàn quan trọng về chuyển đổi năng lượng tại Berlin theo lời mời của Bộ Ngoại giao và Kinh tế Năng lượng Đức, Bộ trưởng có buổi làm việc riêng với Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức, Chủ tịch Ủy ban kinh tế Quốc hội, Tập đoàn Siemens tại Đức và ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác với Tập đoàn Siemens trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng với Chủ tịch tập đoàn Siemens toàn cầu, gặp gỡ rất nhiều doanh nghiệp Đức, không chỉ doanh nghiệp lớn mà cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ, xương sống của nền kinh tế Đức.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng cũng thông tin về tình hình kinh tế trong nước, mối quan hệ hợp tác chiến lược được khôi phục lại với Đức và đánh giá cao sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Đức, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp đông đảo, các trí thức, người lao động Việt Nam tại Đức. Bộ trưởng cũng kêu gọi sự đóng góp, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động kinh doanh tại Đức của kiều bào cho doanh nghiệp và cho các cơ quan quản lý trong hợp tác phát triển với Đức nói riêng và phát triển xây dựng đất nước.

Bộ trưởng rất tự hào về những nhận xét của chính quyền Đức, người dân Đức về cộng đồng người Việt và cho biết, Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối để thực hiện các cam kết của Chính phủ trong hội nhập quốc tế và sẽ tìm ra phương thức để cộng động kiều bào có thể đóng góp chất xám cũng như tài chính một cách hiệu quả để phát triển đất nước. Bộ trưởng cũng cảm ơn những chia sẻ, đóng góp của đại diện doanh nghiệp Việt kiều và chúc mừng sự hòa nhập thành công của cộng đồng người Việt tại Đức.

Nguồn Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/bo-truong-tran-tuan-anh-gap-va-lam-viec-voi-doanh-nghiep-viet-kieu-tai-%C4%91ai-su-quan-viet-nam-tai-%C4%91uc-14852-16.html