Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chúc mừng các cơ quan báo chí ngành Công Thương ngày 21/6

Chiều ngày 21/6/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã đến thăm, chúc mừng phóng viên, biên tập viên và đội ngũ người lao động đang công tác tại các cơ quan báo chí, xuất bản ngành Công Thương nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Trong ngày vui chung của đội ngũ những người làm báo cả nước, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là sự kiện lớn của báo chí mà còn là sự kiện lớn của đất nước, của nhân dân.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chúc mừng Báo Công Thương nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chúc mừng Báo Công Thương nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Trao đổi thẳng thắn với đội ngũ những người làm báo ngành Công Thương, Bộ trưởng chỉ rõ, tình hình thực tiễn thời gian qua cho thấy, dù xét dưới góc độ chính trị, kinh tế xã hội, thương mại, truyền thông luôn chứng tỏ uy lực mạnh mẽ.

“Rõ ràng là trong bất kỳ một chiến tuyến nào dù là bảo hộ mậu dịch hay các xung đột, các sự kiện lớn, luôn có vai trò của truyền thông báo chí. Không chỉ là đưa tin sự kiện, cung cấp nhu cầu thông tin mà truyền thông còn giữ vai trò rất quan trọng trong phản ánh trở lại, nhất là trong quá trình điều hành các chính sách phát triển của các thể chế, của các quốc gia. Báo chí truyền thông đã trở thành bộ phận hữu cơ trong đời sống mỗi quốc gia, của các nền kinh tế và hệ thống chính trị” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh biểu dương những cố gắng của các cơ quan truyền thông ngành Công Thương thời gian qua

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng, các cơ quan truyền thông của Bộ đã cùng hòa mình rất tốt với dòng chảy chung của đất nước thời gian qua. Đặc biệt là về nhiệm vụ chuyên môn, trong các bài viết, nghiên cứu, thông tin cũng như “độ phủ” các hoạt động của ngành Công Thương đã đa dạng hơn.

Bộ trưởng yêu cầu tập thể phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong ngành Công Thương cần luôn trau dồi phẩm chất chính trị

Cùng với đó, theo Bộ trưởng, việc phối hợp với các đơn vị thuộc đã thể hiện được sự chủ động tiếp cận cũng như cách tổ chức triển khai các nội dung. Quan hệ với các đơn vị trong bộ có nhiều điểm tích cực, bám sát và kịp thời trong thông tin, nhất là về quản lý thị trường, phòng vệ thương mại, hoạt động tháo gỡ khó khăn thúc đẩy xuất nhập khẩu, thương mại, công nghiệp, đào tạo nhân lực, hội nhập.

Phó Tổng biên tập phụ trách báo Công Thương Trương Thu Hiền tiếp thu các chỉ đạo của Bộ trưởng

“Các cơ quan báo chí ngành Công Thương không còn là cơ quan ngồi để quan sát mà thực sự đã hòa mình vào dòng chảy chung. Các đơn vị trong Bộ cũng đã có thay đổi trong nhận thức trong cách tương tác cũng như đáp ứng các yêu cầu thông tin” - Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm, phẩm chất chính trị của đội ngũ báo chí cách mạng. Theo Bộ trưởng, không được mơ hồ trong nhận thức, nhất là khi thế giới mở cửa rất sâu rộng, nếu không vững vàng sẽ rất dễ bị lầm lẫn giữa hiện tượng và bản chất, từ mơ hồ dẫn đến những nhận thức sai.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tặng quà lưu niệm cho Báo Công Thương

“Vì vậy yêu cầu trau dồi rèn luyện phẩm chất chính trị là yêu cầu bắt buộc, cần thiết phải đi cùng với nâng cao nghề nghiệp, hiểu biết chuyên môn. Xuất phát từ nhận thức tầm quan trọng của việc nâng cao phẩm chất chính trị mà Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương là một trong những đơn vị đầu tiên ra Nghị quyết thành lập Ban chỉ đạo 35 tại Bộ. Nói như vậy để thấy rằng, ngành Công Thương đặt ra cho các đồng chí những nhiệm vụ rất lớn” -Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chúc mừng Tạp chí Công Thương nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chúc mừng Nhà xuất bản Công Thương nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

“Ngành Công Thương rất cần các đồng chí phải luôn luôn vững vàng về chuyên môn và phẩm chất chính trị để làm tốt tương tác với nhân dân, với xã hội thông qua vai trò của truyền thông, thậm chí các đồng chí cần làm tốt hơn nữa vai trò cơ quan truyền thông thuần túy bởi vì các đồng chí là cơ quan truyền thông, cơ quan ngôn luận của Bộ Công Thương để đưa các thông tin định hướng, làm nhiệm vụ kết nối để lan tỏa tới các cơ quan truyền thông khác, từ đó phát huy sức mạnh để phục vụ sự nghiệp của Đảng, của nhân dân”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Quang Lộc - Cấn Dũng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bo-truong-tran-tuan-anh-chuc-mung-cac-co-quan-bao-chi-nganh-cong-thuong-ngay-216-139233.html