Bộ trưởng Trần Hồng Hà: 'Thảm họa thiên tai vừa qua không phải lỗi do thủy điện nhỏ'

Sáng 5/11, phiên thảo luận Quốc hội tiếp tục nóng với nhiều vấn đề liên quan đến thảm họa tự nhiên, thiệt hại về người và của do 4 cơn bão liên tiếp quét qua miền Trung. Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà bày tỏ sự thấu hiểu trước những đề xuất tâm huyết của các đại biểu khi nói về nỗi đau miền Trung đang gánh chịu.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá các điểm xảy ra sạt lở ở miền Trung vừa qua là tổ hợp các dạng thiên tai. Có 4 cơn bão, trong đó cơn bão số 9 mạnh nhất trong 20 năm, vùng áp thấp duy trì rất lâu ở miền Trung tạo ra lượng mưa vượt qua các chỉ số lịch sử.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: "Thảm họa thiên tai vừa qua không phải lỗi do thủy điện nhỏ".

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: "Thảm họa thiên tai vừa qua không phải lỗi do thủy điện nhỏ".

“Có những ngày ở Quảng Nam, lượng mưa lên đến hơn 500mm. Có những nơi trong suốt giai đoạn đó lượng mưa theo tính toán vượt qua các con số, lên đến 2.000 - 4.000mm. Lượng mưa như thế là trời đổ nước xuống chứ không phải là mưa nữa”, ông Hà nhận định.

Đồng thời, ông còn nhận định đây là những sự kiện tự nhiên mang tính lịch sử và Việt Nam cũng chưa có đủ số liệu để tính toán được vấn đề như vậy. Các khu vực sạt lở có độ cao duy trì ở 300 - 900 m, mà toàn bộ khu vực này nằm trong đới đứt gãy địa chất, đất đá có tình trạng phong hóa, độ gắn kết rất thấp. Thảm họa vì thế dễ xảy ra với mức độ nghiêm trọng lớn.

Về các biện pháp khắc phục, người đứng đầu Bộ TN&MT nhấn mạnh tầm quan trọng của vài trò cắt lũ từ các hồ chứa tại khu vực này. Ông cho rằng nếu điều tiết hợp lý, nhịp nhàng, các hồ chứa có thể giảm thiểu lượng mưa đổ về vùng hạ du 50 - 70%. Bộ TN&MT đã đưa ra 11 quy trình điều tiết trên 11 lưu vực sông. Chức năng vừa là điều tiết nước cho mùa cạn, bổ sung 30-50% nước cho mùa cạn vừa là chốt chặn an toàn cho mùa mưa lũ.

Bộ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận thảm họa thiên tai vừa qua không phải lỗi do thủy điện nhỏ. Ông cho rằng lỗi chính là chúng ta chưa phân tích được hiệu quả và công nghệ thủy điện: “Nếu chúng ta có thể kết hợp hài hòa với tự nhiên, thực tế là chúng ta có thể làm được, thì có thể duy trì được nguồn điện năng mà vẫn không biến đổi quá lớn đến tự nhiên”.

Đối với vấn đề chuyển đổi mục đích rừng, đại diện ngành tài nguyên môi trường cho rằng nếu không chuyển đổi thì không thể có không gian để phát triển dân cư, đô thị khi đất nước sắp vượt mức 100 triệu dân.

Về dự thảo Luật Bảo vệ môi trường đang được lấy ý kiến, ông Hà cho rằng Bộ tiếp thu, cầu thị, tuân thủ nghiêm các chủ trương của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ trong phát triển bền vững, không đánh đổi môi trường lấy kinh tế.

Thanh Thư

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bo-truong-tran-hong-ha-tham-hoa-thien-tai-vua-qua-khong-phai-loi-do-thuy-dien-nho-122667.html