Bộ trưởng Tô Lâm thăm và tặng quà Đồn Biên phòng CKQT Xa Mát

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019), ngày 22-12, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng và tặng quà cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Xa Mát, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng CKQT Xa Mát

Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng CKQT Xa Mát

Đón đoàn công tác của Bộ Công an có đồng chí Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ Huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh; đồng chí Thượng tá Vi Trung Kiên, Đồn trưởng đồn Biên phòng CKQT Xa Mát cùng cán bộ, chiến sỹ đơn vị. Tại đây, Thượng tá Vi Trung Kiên, Đồn trưởng đồn Biên phòng CKQT Xa Mát đã thay mặt cán bộ chiến sỹ đơn vị báo cáo tình hình biên giới, đơn vị, địa bàn trong năm qua để Bộ trưởng Tô Lâm và các đồng chí trong đoàn nắm; đồng thời cảm ơn Bộ trưởng và đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ đơn vị.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà đồn Biên phòng CKQT Xa Mát

Qua nghe đồng chí Đồn trưởng đồn Biên phòng CKQT Xa Mát báo cáo, Bộ trưởng Tô Lâm đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng CKQT Xa Mát đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng thời, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, chiên sỹ đơn vị nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng CKQT Xa Mát phải luôn phát huy truyền thống Anh Hùng của lực lượng, của đơn vị, khắc phục khó khăn, gian khổ, đoàn kết, thống nhất bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn tốt trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; làm tốt công tác đối ngoại với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; giữ gìn, phát huy tốt mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm...

Đ.Tô-C.B

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/bo-truong-to-lam-tham-va-tang-qua-don-bien-phong-ckqt-xa-mat-575166/