Bộ trưởng Tô Lâm thăm và làm việc tại Công an tỉnh Đắk Lắk

Nhân chuyến công tác tại Tây Nguyên, chiều 18-12, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Công an tỉnh Đắk Lắk.

Dự buổi buổi làm việc có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an. Về phía địa phương có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk cùng Ban giám đốc, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, Trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố.

 Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Sau khi nghe Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk báo kết quả công tác Công an trong năm 2019, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác của Công an tỉnh Đắk Lắk trong năm 2019.

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo, Công an tỉnh Đắk Lắk cần tập trung mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương để nhân dân vui Xuân, đón Tết. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đắk Lắk cần chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nhất là quan tâm đến đời sống cán bộ, chiến sỹ.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tiếp tục đổi mới thực hiện đề án xây dựng lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, để từ đây tạo sự chuyển biến tích cực về an ninh, trật tự tại cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc ổn định sản xuất, không di cư tự do; không tin, không nghe theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong công tác tham mưu, dự báo tình hình, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, kiên quyết không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản; nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; làm tốt công tác giải quyết tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở. Làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh kinh tế, tài chính, tiền tệ… Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự, làm giảm tội phạm.

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Văn Thành

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/bo-truong-to-lam-tham-va-lam-viec-tai-cong-an-dak-lak-574554/