Bộ trưởng Tô Lâm nêu 4 giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

'Nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia vẫn hoạt động mạnh, nguồn cung ma túy vẫn đủ cung cấp cho trong nước, thậm chí còn vận chuyển sang nước thứ ba', Bộ trưởng nêu tình hình.

Trong Phiên chất vấn sáng 31-10, ĐBQH Hoàng Văn Liên (Long An) đã đặt câu hỏi đối với Bộ trưởng Bộ Công an về tình hình tội phạm ma túy tăng nhanh, năm 2018 tăng hơn 10%.

“Số phạm nhân đã có án phạm các tội về ma túy chiếm tỷ lệ lớn, hơn 40%. Hiện nay cả nước có hơn 224.690 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, chưa kể số không có hồ sơ. Số người nghiện này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm rất cao, đáng lưu ý có nhiều loại ma túy mới, cực độc xuất hiện tại Việt Nam”, đại biểu nói.

Bộ trưởng Tô Lâm

Theo ông, tệ nạn ma túy không chỉ diễn ra tại các đô thị mà còn lan mạnh về khu vực nông thôn, miền núi, tình hình rất nghiêm trọng, cử tri rất lo lắng. “Nhiều cử tri đòi hỏi phải tìm mọi biện pháp và tập trung lực lượng để đấu tranh với tội phạm này. Bộ trưởng có đồng ý với quan điểm này hay không, sắp tới Bộ trưởng có giải pháp gì?”, ông chất vấn.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, vấn đề tội phạm ma túy hiện nay đang diễn ra hết sức đáng lo ngại.

Một là số người nghiện tiếp tục gia tăng. Hiện nay toàn quốc có 224.690 người nghiện có hồ sơ kiểm soát, nhưng trên thực tế con số này lớn hơn rất nhiều. Trong khi đó công tác lập hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện tập trung rất khó khăn do quy trình thủ tục đặt ra. Mới chỉ có khoảng 10% người nghiện bị đưa vào các cơ sở cai nghiện tập trung.

“Người nghiện gia tăng tạo ra nhu cầu sử dụng ma túy rất lớn, từ đó càng kích thích số đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy. Mặt khác phát sinh các loại tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật. Gần đây là hiện tượng “ngáo đá” gây lo lắng cho xã hội” – Bộ trưởng phân tích.

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng, mặc dù có nhiều cố gắng nhưng mục tiêu ngăn chặn, mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào nước ta chưa đạt được. Nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia vẫn hoạt động mạnh, nguồn cung ma túy vẫn đủ cung cấp cho trong nước, thậm chí còn vận chuyển sang nước thứ ba; đồng thời ngày càng xuất hiện nhiều loại ma túy mới, rất khó kiểm soát.

ĐBQH Hoàng Văn Liên

“Năm 2018 riêng tội phạm ma túy, công tác đấu tranh đã khởi tố mới 19.059 vụ, tăng hơn 26,33% số vụ so với cùng kỳ năm 2017; khởi tố hơn 23.000 bị can, tăng so hơn 22% với 2017, công tác đấu tranh diễn ra rất quyết liệt”, Bộ trưởng cung cấp thông tin.

Người đứng đầu Bộ Công an đã đưa ra 4 giải pháp trọng tâm. Một là tiếp tục tham mưu tổng kết Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị, đánh giá những việc làm được, chưa làm được, từ đó đưa ra giải pháp đẩy mạnh thực hiện nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Hai là tham mưu sửa đổi bổ sung Luật phòng chống ma túy và những văn bản có liên quan, tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn trong phòng chống ma túy. “Vừa qua sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2015, xác định thái độ của chúng ta đối với tội phạm ma túy đã góp phần đấu tranh và tăng số lượng các vụ ma túy xử lý trong năm 2018” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Thứ ba là phối hợp chặt chẽ với các ngành trong công tác quản lý, giám sát người nghiện tại gia đình, cộng đồng dân cư; tăng cường lập hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện tập trung, làm trong sạch địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm.

“Thứ tư là tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào trong nước, làm giảm nguồn cung, triệt phá các tụ điểm phức tạp về sản xuất, mua bán ma túy trong nước”, Bộ trưởng nêu rõ.

Quỳnh Vinh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/bo-truong-to-lam-neu-4-giai-phap-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-ma-tuy-517649/