Bộ trưởng Tô Lâm đến thăm và làm việc với Công an tỉnh An Giang

Ngày 28/10, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Công an đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh An Giang. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy biên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang; các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

 Bộ trưởng Tô Lâm đến thăm và làm việc với Công an tỉnh An Giang.

Bộ trưởng Tô Lâm đến thăm và làm việc với Công an tỉnh An Giang.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện các mặt công tác 10 tháng đầu năm 2020. Theo đó, tình hình an ninh chính trị luôn được giữ vững ổn định, lực lượng Công an tỉnh luôn nắm chắc tình hình, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, ý đồ phá hoại của các thề lực thù địch. Trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, phạm pháp hình sự được kiềm chế, giảm 16,07%, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 80,85%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt 100%. Đặc biệt đã tổ chức nhiều cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triển khai tấn công liên tục bằng nhiều biện pháp, kế hoạch, không để hình thành băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức; Triệt xóa tệ nạn xã hội tăng 89,3% so với cùng kỳ năm 2019, liên quan 6.570 đối tượng; đấu tranh phòng chống buôn lậu phát hiện, bắt giữ tăng 36,2%, trị giá hàng hóa thu giữ trên 26 tỷ đồng; tội phạm ma túy bắt giữ tăng 39,7%, liên quan 295 đối tượng…

Bên cạnh đó, Công an tỉnh còn ra mắt nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực như: Mô hình “Móc khóa an ninh trật tự”, mô hình “Xe cứu thương cấp cứu người bị tai nạn giao thông”, triển khai Hệ thống quản lý thông tin phản ánh về an ninh trật tự, ký kết với Ban Trị sự Trung ương giáo hội Phật giáo Hòa hảo thực hiện mô hình 02 An (An ninh, An sinh xã hội)… Đặc biệt, Công an tỉnh đã hoàn thành bố trí quân số 05 Công an chính quy trên 01 xã, với tổng số 595 đồng chí, hoàn thành đưa vào sử dụng 15 nhà công vụ Công an xã biên giới. Qua đó, đã làm tốt công tác củng cố, nâng chất các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, được các cấp, các ngành và Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Dịp này, Công an tỉnh An Giang cũng đã trao kinh phí hỗ trợ 70 triệu đồng xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội cho 10 đồng chí Công an xã ở khu vực biên giới.

Biểu dương cách làm đầy ý nghĩa, sáng tạo này của Công an tỉnh An Giang, Bộ Trưởng Tô Lâm cũng đã hỗ trợ xây dựng thêm 05 ngôi nhà cho các đồng chí Công an xã ổn định cuộc sống, yên tâm công tác trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm và Bí thư Tỉnh ủy An Giang - Võ Thị Ánh Xuân trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội cho các đồng chí Công an xã ở khu vực biên giới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã biểu dương, đánh giá cao những những chiến công, thành tích nổi bật trên các mặt công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần của Công an tỉnh An Giang trong hơn 10 tháng đầu năm nay.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, An Giang là tỉnh biên giới, do đó lực lượng Công an toàn tỉnh cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh biên giới vì lợi ích quốc gia, lợi ích của tỉnh An Giang, đảm bảo tốt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với nước bạn Campuchia, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, tạo mọi điều kiện cho người dân sống hai bên biên giới qua lại buôn bán; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nước bạn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, không để xảy ra các vụ xuất, nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, ma túy... đảm bảo an ninh biên giới.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ Trưởng Bộ Công an cũng đã biểu dương Công an tỉnh An Giang thời gian qua đã có nhiều biện pháp, nỗ lực kéo giảm tội phạm vi phạm pháp luật, không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đặc biệt đồng chí đã đánh giá cao việc triển khai bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại An Giang; thực hiện tốt mục tiêu gần dân, sát dân, bám cơ sở.

Bộ Trưởng đánh giá cao sự sáng tạo, năng động của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh khi quyết định hỗ trợ xây cất 10 nhà tình đồng đội cho các đồng chí Công an xã tuyến biên giới. Đây là việc làm thiết thực thời gian tới cần nhân rộng nhằm sẻ chia những khó khăn và hỗ trợ phần nào đời sống vật chất, tinh thần của các đồng chí Công an xã, nhất là những đồng chí ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới.

Phát huy những kết quả tích cực đạt được, Bộ Trưởng yêu cầu lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, trong đó tiếp tục chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; lãnh đạo chỉ huy phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân. Đồng chí cũng đã gửi lời cảm ơn và mong muốn Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm, hỗ trợ lực lượng Công an tỉnh trong công tác chỉ đạo thực hiện các mặt công tác đảm bảo ANTT, tiếp tục xây dựng lực lượng Công an toàn tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tiếp thu.

Phát biểu tiếp thu huấn thị của Bộ trưởng, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh đã thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm, những đóng góp quý báu của lãnh đạo Bộ Công an, khẳng định đây là cơ hội để Công an tỉnh An Giang có những phương hướng cụ thể đẩy mạnh công tác trong những tháng cuối năm 2020. Thời gian tới, Công an toàn tỉnh sẽ đoàn kết, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, nhất là lực lượng Công an chính quy về xã; đảm bảo tốt an ninh tuyến biên giới, đẩy mạnh ra quân trấn áp tội phạm, không để bị động, bất ngờ.

Quỳnh Như - Tiến Tầm

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bo-truong-to-lam-den-tham-va-lam-viec-voi-cong-an-tinh-an-giang-122115.html