Bộ trưởng thương mại Nhật Bản từ chức vì bê bối tặng tiền và quà cho cử tri

Tân Bộ trưởng thương mại Nhật Bản Isshu Sugawara ngày 25-10 cho biết, ông đã đệ trình đơn từ chức sau khi bị cáo buộc vi phạm luật bầu cử do ông đã đề nghị trao tiền và quà cho các cử tri.

Tân Bộ trưởng thương mại Nhật Bản Isshu Sugawara ngày 25-10 cho biết, ông đã đệ trình đơn từ chức sau khi bị cáo buộc vi phạm luật bầu cử do ông đã đề nghị trao tiền và quà cho các cử tri.

Ông Sugawara ngồi vào ghế nóng sau khi một tạp chí đăng tin, ông đã có thể sai khi chi 20.000 yen (185 USD) cho một gia đình có tang tại đơn vị bầu cử của ông và trao quà cho các cử tri khác. Tổng số tiền tuy nhỏ nhưng đã cấu thành vi phạm luật bầu cử công chức của Nhật Bản. Đài truyền hình NHK đưa tin, ông Sugawara đệ trình đơn từ chức lên Thủ tướng Shinzo Abe sau một cuộc họp nội các. Ông Sugawara được chỉ định vào nội các tái sắp xếp nhưng vẫn chưa đảm nhiệm vai trò chính trong giải quyết các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ. Nhiệm vụ này vẫn trong tay cựu Bộ trưởng thương mại Toshimitsu Motegi, người hiện đã được chuyển sang làm Ngoại trưởng.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_214897_bo-truong-thuong-mai-nhat-ban-tu-chuc-vi-be-boi-tang-tien-va-qua-cho-cu-tri.aspx