Bộ trưởng thị sát, phê bình các Ban quản lý đường Hồ Chí Minh và một số tuyến quốc lộ

Kiểm tra các tuyến Quốc lộ 14, 19, 25, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn Thể đã phê bình Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và Ban Quản lý dự án 6 vì triển khai một số hạng mục rất chậm, kéo dài tiến độ.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể phê bình cấp trực thuộc tại buổi làm việc tại Gia Lai. Ảnh M.T

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể phê bình cấp trực thuộc tại buổi làm việc tại Gia Lai. Ảnh M.T

Ngày 21.8, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể đã cùng Gia Lai có buổi làm việc nhằm tháo gỡ những khó khăn tại các tuyến quốc lộ (QL) và đường Hồ Chí Minh.

Tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ GTVT xem xét, có ý kiến với Chính phủ, Quốc hội bố trí nguồn vốn thực hiện nâng cấp, cải tạo QL25, 19 và 14C; Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng cơ bản do Bộ GTVT quản lý.

Đối với hai dự án QL19 và QL25, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh: "Quốc hội và Chính phủ đều đã có chủ trương đồng ý thực hiện". Tuy vậy, ông nói, muốn nhanh cần phải phối hợp với Bình Định, Phú Yên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội... và tất sẽ nhanh phê duyệt vì nguồn vốn cho các dự án đã có.

Một số dự án do Bộ GTVT quản lý như Dự án tuyến tránh đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP.Pleiku, Dự án tuyến tránh đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Chư Sê (Gia Lai), dự án Quốc lộ 14C và dự án Cầu 110, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhận định tiến độ triển khai khá chậm.

"Tôi phê bình các Ban Quản lý dự án trực thuộc Bộ khi thiếu sự phối hợp với chính quyền địa phương trong thực hiện. Các dự án chính thực hiện rất nhanh, nhưng dự án phụ triển khai chậm chạp", ông Thể bộc trực.

Tại buổi làm việc, vị tư lệnh ngành giao thông cũng kiến nghị Gia Lai quan tâm công tác duy tu, sửa chữa các tuyến đường hư hỏng, xuống cấp, có quyết sách mạnh mẽ xóa các điểm đen về tai nạn giao thông trên các tuyến Quốc lộ.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/bo-truong-thi-sat-phe-binh-cac-ban-quan-ly-duong-ho-chi-minh-va-mot-so-tuyen-quoc-lo-626504.ldo