Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường trực tiếp tham quan khu thí điểm xử lý ô nhiễm tại Hồ Tây

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá cao công nghệ Nhật trong xử lý ô nhiễm thí điểm tại Hồ Tây và sông Tô Lịch

Ngày 30/10, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà, TS. Nguyễn Văn Tài - Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, TS. Hoàng Văn Thức - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã trực tiếp đến tham quan dự án thí điểm thực hiện xử lý ô nhiễm tại Hồ Tây tại 161 Nguyễn Đình Thi (phường Trích Sài, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội).

Bộ trưởng Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Trần Hồng Hà

Đến tham dự sự kiện đặc biệt này, có Tiến sỹ Yamamura Tadashi đại diện cho đoàn chuyên gia Nhật Bản và ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt JVE.

Tại buổi tham quan, đại diện các đơn vị trực tiếp thực hiện thí điểm xử lý ô nhiễm tại sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây đã báo cáo tình hình, cũng như những kết quả với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Các đơn vị trực tiếp thực hiện thí điểm xử lý ô nhiễm tại sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây đang báo cáo tình hình thực hiện dự án với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường

Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định: “Với ba mục tiêu của dự án này là xử lý mùi, các chất hữu cơ và các chất ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người như Ecoli, Califom… để tạo ra nước an toàn cho các dòng sông. Tôi nghĩ như vậy với Việt Nam là rất tuyệt rồi. Công nghệ của Nhật Bản chúng tôi không còn phải nghi ngờ gì nữa. Việc áp dụng công nghệ này rất tốt”.

Đồng ý với quan điểm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Viêt Nam, đại diện chuyên gia Nhật Bản cho biết: “Hiện nay rất nhiều người dân phải sống ở cạnh các dòng sông chịu ô nhiễm. Vậy nên, giải pháp để có một dòng sông an toàn đó là xử lý ô nhiễm trước, sau đó khi có điều kiện kinh tế chúng ta vẫn phải xây dựng hệ thống và xử lý đồng bộ”.

Video Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường đến tham quan và làm việc với các đơn vị liên quan thực hiện dự án dùng công nghệ Nhật Bản xử lý ô nhiễm tại sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây

Tiếp tục có ý kiến về vấn đề xử lý môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói: “Hiện nay chúng tôi đang xem xét công nghệ này để nhân rộng, nhưng vấn đề là sự phù hợp về kinh tế, thực trạng và công nghệ Việt Nam.

Ở Việt Nam những con kênh này đều là kênh hở, nước mưa và nước thải đan xen nhau. Vậy nên Bộ trưởng yêu cầu chuyên gia Nhật Bản và các đơn vị liên quan có cách tính chi phí hợp lý để thực hiện dự án nói trên”.

Cũng trong buổi làm việc đại diện Bộ Tà nguyên và Môi trường còn cho biết thêm: “Vừa qua ông đã có cuộc làm việc với Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản, và hai bên thống nhất sẽ sớm chuyển giao cho nhau về xây dựng quy chuẩn môi trường của Nhật Bản”.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/bo-truong-tai-nguyen-moi-truong-truc-tiep-tham-quan-khu-thi-diem-xu-ly-o-nhiem-tai-ho-tay-d149746.html