Bộ trưởng tài chính Pháp thay đổi quan điểm, ủng hộ tiền mật mã

Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp có thông điệp đảo ngược 180 độ với lần trước khi ông nói về thị trường tiền mật mã, khi đó ông và các đồng nghiệp của ông đã viết một bức thư cho Bộ trưởng tài chính Argentina nêu rõ mối quan tâm của họ về thị trường tiền mật mã

Tâm trạng về tiền mật mã tại cuộc họp G20 ở Argentina trong những ngày gần đây đã được hy vọng. Trong số các nhà lãnh đạo thế giới, Bruno Le Maire, Bộ trưởng Tài chính Pháp, đã giúp tạo ra tinh thần chung, nói trước cuộc hội nghị thượng đỉnh trong một cuộc phỏng vấn với Numerama rằng ông muốn nước này đứng lên phía trước về tiền mật mã.

Pháp đã có vị thế dẫn đầu trên thế giới về fintech, cụ thể là crowdfunding và blockchain, ông Le Maire đặt câu hỏi "vậy tại sao lại dừng lại ở đó?"

Ông không có ý định để Pháp bỏ lỡ những gì ông gọi là "cuộc cách mạng blockchain"

Thông điệp của Bộ trưởng Tài chính Pháp trên twitter

Thông điệp của Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp là một sự đảo ngược 180 độ từ lần tiếp trước khi ông nói về thị trường tiền mật mã, khi đó ông và các đồng nghiệp của ông đã viết một bức thư cho Bộ trưởng tài chính Argentina nêu rõ mối quan tâm của họ về thị trường. Chủ yếu trong mối quan tâm của họ là tiềm năng của các tiền mật mã có thể gây nguy hại cho nền kinh tế toàn cầu và các nhà đầu tư mới làm quen.

Những nỗi sợ hãi này đã được làm rõ bởi lời bình luận của Thống đốc Ngân hàng Anh Mark Carney rằng những tiền mật mã không gây ra rủi ro hệ thống đối với nền kinh tế toàn cầu.

Cuộc cách mạng Blockchain

Le Maire chỉ ra một cuộc cách mạng blockchain, trong đó "bitcoin chỉ là những người đi trước", cho thấy sẽ có nhiều đổi mới trong nước.

Le Maire dường như cũng đưa ra những gợi ý cho việc đưa việc chào bán tiền mật mã lần đầu (ICOs), cho thấy rằng các startup sẽ sử dụng phương pháp gây quỹ này bằng cách phát hành các mã token bằng tiền mật mã "hay không". Ông đã giao nhiệm vụ cho cựu Thống đốc Ngân hàng Pháp Jean-Pierre Landau với việc phát triển "một khung pháp lý hiệu quả."

Le Maire đã nhanh chóng chỉ ra rằng cuộc cách mạng blockchain có tiềm năng phá vỡ các ngân hàng (kể cả các quỹ đầu tư) và các ngành bảo hiểm như chúng ta biết. Ông cảnh báo: "Dự kiến . Chúng ta không chỉ là khán giả: hãy trở thành diễn viên trong cuộc cách mạng này. "

Để phù hợp với sự tập trung vào sáng tạo fintech, Le Maire đề nghị một chương trình Visa cho các công ty ICO đáp ứng các tiêu chí nhất định.

"Pháp có mọi mối quan tâm để trở thành trung tâm tài chính lớn đầu tiên đề xuất một khung pháp lý đặc biệt cho phép các công ty khởi tạo ICO thể hiện sự nghiêm túc của họ đối với các nhà đầu tư tiềm năng"

Ông đã kết thúc nhận xét của mình bằng lời kêu gọi các đồng nghiệp G20 của ông chia sẻ trách nhiệm về an ninh để thúc đẩy đổi mới, vì sự phát triển không thể xảy ra trong một "khoảng trống pháp lý." Về phía Pháp, họ "sẽ không bỏ lỡ cuộc cách mạng blockchain." Vive la France !

Đình Kiên (theo CCN)

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/internet/blockchain/bo-truong-tai-chinh-phap-thay-doi-quan-diem-ung-ho-tien-mat-ma-165645.ict