Bộ trưởng Tài chính Nigeria từ chức vì giả mạo giấy tờ

AFP đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Nigeria Kemi Adeosun cuối tuần qua đã đệ đơn từ chức tới Tổng thống Muhammadu Buhari vì chữ kí giả mạo trong một văn bản được cho là đã giúp bà được miễn trừ trách nhiệm phục vụ quốc gia bắt buộc 1 năm khi mới tốt nghiệp đại học.

Bộ trưởng Tài chính Nigeria vừa từ chức Kemi Adeosun. Ảnh: Independent Newspapers Nigeria

Bộ trưởng Tài chính Nigeria Adeosun, 51 tuổi, cho biết, việc bà từ chức là để bảo đảm tính liêm chính của Chính phủ.

"Cá nhân tôi ngày hôm nay được biết về những phát hiện của cuộc điều tra xung quanh cáo buộc được một phương tiện truyền thông trực tuyến đưa ra, cho rằng Giấy chứng nhận miễn trừ từ Tổ chức dịch vụ thanh niên quốc gia (NYSC) mà tôi đã cung cấp là không thật".

"Điều này đã gây sốc cho chính bản thân tôi và tôi tin rằng, để bảo đảm sự liêm chính của chính quyền, tôi phải giữ danh dự và từ chức", bà Adeosun - người được Tổng thống Buhari bổ nhiệm năm 2015 viết trong thư từ chức.

Bộ trưởng Tài chính Adeosun được cho là đã giúp Nigeria thoát khỏi tình trạng suy thoái kinh tế, thất thoát tài chính và giúp tăng dự trữ ngoại tệ.

Tuy nhiên, nhiều tuần gần đây, bà phải chịu áp lực kể từ khi tờ báo mạng độc lập Premium Times cáo buộc bà có một giấy chứng nhận miễn trừ giả mạo từ NYSC.

Theo kế hoạch được đề ra từ đầu những năm 1970, để thúc đẩy sự thống nhất giữa các nhóm đa sắc tộc của Nigeria sau một cuộc nội chiến tàn bạo kéo dài 30 tháng, những sinh viên tốt nghiệp đại học có độ tuổi dưới 30 sẽ có thời gian phục vụ quốc gia bắt buộc trong 1 năm.

Theo cáo buộc từ tờ Premium Times, bà Adeosun khi ấy đã học và tốt nghiệp đại học ở nước ngoài ở tuổi 22, đã không trở về Nigeria cho tới khi 34 tuổi và không phục vụ đất nước 1 năm bắt buộc theo kế hoạch trên.

Bà bị cáo buộc đã mua một giấy chứng nhận miễn trừ giả mạo từ NYSC để làm mất dấu vết.

NYSC đã phủ nhận việc miễn trừ cho bà.

Tổng thống Buhari đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Tài chính Kemi Adeosun.

"Tổng thống cảm ơn bà Bộ trưởng vì những cống hiến của mình cho đất nước và chúc bà làm tốt trong công tác của mình ở tương lai", Văn phòng Tổng thống ra tuyên bố, đồng thời cho biết, Thứ trưởng phụ trách vấn đề ngân sách Zainab Ahmed sẽ giám sát chức bộ trưởng.

Tổng thống Buhari lên nắm quyền từ năm 2015, điều hành đất nước trên nền tảng liêm chính và chống tham nhũng. Ông đang nỗ lực để được tái đắc cử trong cuộc bầu cử sắp tới, trong bối cảnh phải đối mặt với một thách thức đáng gờm từ các ứng cử viên Đảng Dân chủ Nhân dân (PDP), trong đó có cựu Phó Tổng thống Atiku Abubakar và Chủ tịch Thượng viện Bukola Saraki.

Ngọc Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/bo-truong-tai-chinh-nigeria-tu-chuc-vi-gia-mao-giay-to_t114c52n138752