Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản: Cần cân nhắc thêm về đề xuất hỗ trợ tiền mặt đợt 2

Trong chương trình hỗ trợ tiền mặt đại trà, Chính phủ Nhật Bản đã cấp 100.000 yen (950 USD) cho toàn bộ 126 triệu người dân nước này, trong đó có cả các công dân nước ngoài.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso ngày 16/10 cho rằng đợt hỗ trợ tiền mặt thứ hai cho người dân nước này để ứng phó với những ảnh hưởng kinh tế của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là điều cần cân nhắc thêm.
Trước đó, các nghị sỹ đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản đã kêu gọi thực hiện đợt hỗ trợ tiền mặt thứ hai cho người dân trong nỗ lực nhằm thúc đẩy chi tiêu cá nhân đã bị giảm sút do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Aso cho rằng lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn Nhật Bản đã được dỡ bỏ và tình hình hiện nay đã thay đổi so với giai đoạn trước đó.

Trong chương trình hỗ trợ tiền mặt đại trà, Chính phủ Nhật Bản đã cấp 100.000 yen (950 USD) cho toàn bộ 126 triệu người dân nước này, trong đó có cả các công dân nước ngoài, vào tháng 5/2020. Tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc của Nhật Bản đã kết thúc vào ngày 25/5.
Chính quyền của Thủ tướng Yoshihide Suga đang cân nhắc một gói kích thích mới nhằm thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng, với một số nghị sỹ LDP đề nghị triển khai chương trình hỗ trợ tiền mặt lần hai với 50.000 yen/người.
Ngày 16/10, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định sử dụng 549,2 tỷ yen trong quỹ dự phòng của tài khóa 2020 để tài trợ cho việc gia hạn các chương trình trợ cấp nhằm hỗ trợ cho các cơ sở kinh doanh đang gặp khó khăn vì dịch COVID-19.
Theo dự kiến, Chính phủ Nhật Bản sẽ chi 439,1 tỷ yen trong số tiền trên để kéo dài thêm ba tháng đối với biện pháp hỗ trợ đặc biệt cho các doanh nghiệp bị buộc phải cho nhân viên nghỉ việc vì hoạt động kinh doanh suy giảm do tác động của dịch COVID-19./.

Lê Minh (Theo Kyodo)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/bo-truong-tai-chinh-nhat-ban-can-can-nhac-them-ve-de-xuat-ho-tro-tien-mat-dot-2/174826.html