Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Trung Quốc sẽ không được hưởng lợi từ những 'lỗ hổng' trong kế hoạch thuế to

Mỹ sẽ không đồng ý với bất kỳ hình thức đối xử đặc biệt nào đối với Trung Quốc hoặc các quốc gia khác có thể làm suy yếu chế độ thuế tối thiểu toàn cầu, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết hôm 16-6.

 Ảnh: Bloomberg/ Xinhua

Ảnh: Bloomberg/ Xinhua

Bà Yellen cho biết Mỹ và các nước khác đang tiếp tục nỗ lực thuyết phục Trung Quốc ủng hộ các kế hoạch đã được Nhóm 7 nền kinh tế tiên tiến (G7) thông qua hôm 13-6.

Bà nói rằng bà hy vọng Bắc Kinh sẽ quyết định hỗ trợ các kế hoạch này vì lợi ích của họ - vốn yêu cầu mức thuế doanh nghiệp toàn cầu tối thiểu ít nhất là 15% - nhưng nói rõ rằng Washington sẽ không tán thành một thỏa thuận yếu kém.

“Chúng tôi sẽ không đồng ý với bất kỳ hình thức cắt giảm nào có thể làm suy yếu một cách có ý nghĩa một chế độ thuế tối thiểu toàn cầu mạnh mẽ. Không phải cho Trung Quốc, không cho các nước khác,” bà Yellen nói với Ủy ban Tài chính Thượng viện tại một phiên điều trần.

“Chúng tôi muốn điều này hoạt động và không bị lấp đầy bởi các sơ hở.”

Các quan chức tài chính G7 vào 5- 6 đã đồng ý hỗ trợ mức thuế doanh nghiệp tối thiểu ít nhất là 15%, một động thái đã được các nhà lãnh đạo G7 tán thành vào 13-6.

Tuy nhiên, một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc, không muốn từ bỏ các ưu đãi thuế để thúc đẩy các ưu tiên chính sách từ thúc đẩy nghiên cứu và phát triển đến thu hút đầu tư nước ngoài, bao gồm cả các đặc khu kinh tế với mức thuế thấp để thu hút đầu tư nước ngoài.

Một quan chức được giới thiệu tóm tắt về các cuộc đàm phán G7 nói với Reuters rằng Trung Quốc đã đi ngược lại 15% mà G7 đã đồng ý và việc giành được chiến thắng sẽ là điều kiện để họ đi sau tỷ lệ này.

Các quan chức tài chính của Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) - trong đó có Trung Quốc - sẽ tập trung vào đề xuất thuế tối thiểu toàn cầu của Mỹ khi họ gặp nhau tại Venice vào tháng 7.

Bà Yellen nói với các thượng nghị sĩ rằng Mỹ đang theo đuổi mọi con đường để đảm bảo rằng các quốc gia đình chỉ hoặc lùi thuế dịch vụ kỹ thuật số mà Washington cho rằng phân biệt đối xử với các công ty công nghệ Mỹ, nhưng sẽ giữ thuế quan như một lựa chọn nếu điều đó không xảy ra.

Bà cho biết bà đã tham gia vào các cuộc trò chuyện song phương “rất mang tính xây dựng” với bộ trưởng tài chính Ireland về vấn đề này và tin rằng toàn bộ Liên minh châu Âu cuối cùng sẽ ủng hộ việc tăng thuế tối thiểu toàn cầu.

Bà cho biết bà đang hy vọng tiến triển về vấn đề thuế, vốn đang được đàm phán dưới sự lãnh đạo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, vào thời điểm các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế lớn G20 nhóm họp vào tháng 10.

Bà Yellen cho biết các động thái của Mỹ nhằm tăng thuế tối thiểu doanh nghiệp sẽ giúp tạo động lực cho một thỏa thuận trên diện rộng. Bà cho biết Mỹ cũng đang đề xuất những thay đổi để ngăn các công ty nước ngoài làm việc tại Mỹ chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Nhã Trúc

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/the-gioi/bo-truong-tai-chinh-my-trung-quoc-se-khong-duoc-huong-loi-tu-nhung-lo-hong-trong-ke-hoach-thue-to-92714.html