Bộ trưởng Tài chính Malaysia: Nợ chính phủ tương đương gần 64% GDP

Họp Hạ viện ngày 1/8, Bộ trưởng Tài chính Malaysia Zafrul Aziz cho biết, tính đến hết tháng 6/2022, các khoản nợ của chính phủ nước này lên tới 1.045 tỷ Ringgit (234,5 tỷ USD), tương đương 63,8% GDP.

Bộ trưởng Tài chính Malaysia Zafrul Aziz phát biểu ngày 1/8, tính đến hết tháng 6/2022, các khoản nợ của chính phủ nước này lên tới 1.045 tỷ Ringgit tương đương 63,8% GDP. (Nguồn: NST)

Bộ trưởng Tài chính Malaysia Zafrul Aziz phát biểu ngày 1/8, tính đến hết tháng 6/2022, các khoản nợ của chính phủ nước này lên tới 1.045 tỷ Ringgit tương đương 63,8% GDP. (Nguồn: NST)

Theo ông Zafrul Aziz, con số trên không bao gồm các khoản nợ tiềm tàng của các tổ chức như Quỹ Phát triển 1 Malayia (1MDB) cùng các công ty con, SRC International Sdn Bhd và Suria Strategic Energy Resources Sdn Bhd (SSER).

Các khoản nợ của 1MDB, SRC và SSER về nguyên tắc không làm tăng trực tiếp các khoản nợ của chính phủ. Tuy nhiên, theo quy định, 3 pháp nhân này nhận được bảo lãnh của chính phủ nên chính phủ Malayisa phải chịu rủi ro trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn khi các cam kết nợ chưa được giải quyết. Cùng với đó, 3 tổ chức trên cũng nhận được nguồn phân bổ ngân sách từ chính phủ để hỗ trợ thanh toán các cam kết trả nợ.

Theo Bộ trưởng Zafrul Aziz, tính đến tháng 6/2022, các cam kết nợ còn lại của 1MDB liên quan đến các khoản thanh toán gốc và lãi cho các đợt phát hành trái phiến hiện ở mức 32,08 tỷ Ringgit (7,2 tỷ USD).

Trong khi đó, phần cam kết nợ còn lại của SSER là 8,78 tỷ Ringgit (1,97 tỷ USD). Riêng cam kết trả nợ liên quan tới SRC đã hoàn thành vào tháng 3/2022.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-truong-tai-chinh-malaysia-no-chinh-phu-tuong-duong-gan-64-gdp-192965.html