Bộ trưởng Tài chính Hà Lan dự báo lạm phát cao trong Eurozone sẽ còn kéo dài

Bộ trưởng Tài chính Hà Lan Sigrid Kaag hôm 11/7 nhận định những tác động của cuộc khủng hoảng Ukraine, chẳng hạn như giá tăng cao và chuỗi cung ứng bị phá vỡ, sẽ kéo dài sang năm tới.

Người dân mua hàng tại một siêu thị ở Milan, Italy. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân mua hàng tại một siêu thị ở Milan, Italy. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước thềm cuộc họp Bộ trưởng Tài chính Nhóm các nước sử dụng đồng euro (EUROGROUP), hôm 11/7 tại Praha, Bộ trưởng Tài chính Hà Lan, Sigrid Kaag nhấn mạnh cuộc khủng hoảng ở Ukraine gây ra những cú sốc về nguồn cung và tất cả những tác động phụ và "sẽ tồn tại lâu hơn những gì chúng tôi hy vọng hoặc dự đoán.

Vì vậy, đó cũng là một thực tế chắc chắn sẽ xảy ra với chúng tôi ở mức độ cao vào năm tới, đó là những gì chúng tôi hiểu và chúng tôi cần tính đến điều đó".

Tuy nhiên, có khả năng lạm phát có thể tăng chậm lại vào cuối năm 2022. Bà Kaag nói thêm: "Những gì chúng tôi thấy là mức lạm phát sẽ vẫn ở mức cao, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng rằng chúng sẽ dịu đi vào cuối năm. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó cần phải ở mức này, những gì chúng tôi đang chứng kiến và trải nghiệm".

Lạm phát ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã gia tăng trong nhiều tháng. Cùng với sự gián đoạn chuỗi cung ứng do cuộc xung đột Nga-Ukraine đã thúc đẩy giá năng lượng tăng và gây ra tình trạng thiếu hụt.

Theo ước tính của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) được công bố vào ngày 1/7, các quốc gia có lạm phát hàng năm cao nhất trong Eurozone vào tháng Sáu là Estonia với 22%, Lithuania với 20,5%, Latvia (19%), Slovakia với 12,5%) và Hy Lạp (12%). Chỉ có hai quốc gia trong Eurozone có lạm phát không quá cao là Đức và Hà Lan./.

Hương Giang (P/v TTXVN tại Brussels)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/bo-truong-tai-chinh-ha-lan-du-bao-lam-phat-cao-trong-eurozone-se-con-keo-dai/250696.html