Bộ trưởng Shoigu nói thẳng về chuyến bay áp sát Mỹ

Hãng RT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vừa thẳng thắn khi nói về chuyến bay đầu tiên sát bờ biển Bắc Mỹ kể từ thời Xô viết.

Theo Bộ trưởng Nga, lần đầu tiên trong gần 30 năm, Nga đã điều máy bay tuần tra săn ngầm hạng nặng của mình tuần tra Bắc Cực và bay sát bờ biển Bắc Mỹ.

Ông Sergei Shoigu cho biết, "lần đầu tiên kể từ thời Xô viết", Nga mới thực hiện chuyến bay có ý nghĩa đặc biệt này. Để làm được điều đó, không quân Nga đã nâng cao kỹ năng vận hành của mình với nhiều loại máy mới, tối tân.

Máy bay tuần tra săn ngầm Nga.

Theo ông Shoigu, tính đến đầu năm nay, số lượng vũ khí hiện đại và trang thiết bị quân sự trong Hạm đội Phương Bắc, hoạt động trong vùng biển đông bắc nước Nga, đã lên tới gần 50%.

Trong ba tháng đầu năm 2018, hạm đội tiếp tục được bổ sung, chào mừng chiếc tàu phá băng mới Ilya Muromets chính thức biên chế. Ilya Muromets trở thành tàu đầu tiên được chế tạo riêng cho Hải quân trong hơn bốn thập niên qua.

Cùng với đó, tàu hậu cần quân đội Elbrus cũng sắp gia nhập đội tàu, trong khi một số tàu khác đang trải qua các cuộc kiểm tra cuối cùng trước khi triển khai.

Giới quân sự Nga nhận định, với việc liên tiếp trang bị mới và tăng cường những động thái được cho là chưa từng có tại Bắc Cực, Chính phủ Nga đang có những bước đi phù hợp để kiểm soát các tuyến đường hàng hải và nguồn khoáng sản phong phú tại Bắc Cực.

Để xây dựng những chiếc tàu phá băng thế hệ kế tiếp, Nga đang nâng cấp xưởng đóng tàu Zvezda ở Bolshoy Kamen ở vùng Viễn Đông Nga. “Năm 2019, chúng tôi nâng cấp bến neo đậu của hãng”. Rogozin nói, "Hãy tưởng tượng nó có kích thước dài 484 mét và rộng 114 mét. Hai tàu sân bay có thể được chế tạo cùng lúc tại đó".

Bắc Cực giờ đây đang được coi là biên giới mới với nguồn năng lượng và khoáng sản phong phú. Sự tan băng tại cực bắc mở ra các tuyến vận tải mới, tạo ra viễn cảnh về những tuyến đường hàng hải trực tiếp cho các tàu hàng đi qua lại giữa Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á.

Hiện nay, một số quốc gia đang yêu cầu quyền tài phán đối với các phần của Bắc Cực, bao gồm Nga, Canada và Đan Mạch. Trong khi, Nga đang xây dựng một đội tàu phá băng mới, Mỹ chỉ có duy nhất một chiếc Polar Star xuất xưởng từ những năm 1976, và đã gần hết niên hạn sử dụng.

Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết nhanh nhất đến năm 2023 những tàu phá băng thế hệ mới của Mỹ mới bắt đầu đi vào hoạt động. Từng đó thời gian là quá đủ để Nga thống trị khu vực màu mỡ này.

Tuấn Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/bo-truong-shoigu-noi-thang-ve-chuyen-bay-ap-sat-my-3355364/