Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Không cần tàu sân bay, chỉ cần vũ khí đánh chìm nó

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói Mỹ chi nhiều tiền cho tàu sân bay và các nhà thầu quốc phòng, cho rằng Nga không cần nhiều tàu sân bay vì không tấn công ai.

Ngân sách quân sự Nga tăng vọt vài năm trước cho một chương trình tái vũ trang lớn, nhưng bị rút lại trong những năm gần đây. Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm ước tính Nga là nhà chi tiêu quốc phòng lớn thứ 6 thế giới năm 2018, sau Mỹ, Trung Quốc, Ả-rập Xê-út, Ấn Độ và Pháp. Trong khi đó, Lầu Năm Góc, dưới thời chính quyền ông Trump được đánh giá là có có ngân sách khổng lồ, "lấn át" các quốc gia khác.

 (Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, người phụ trách Bộ Quốc phòng Nga nói người Nga không có lý do gì để lo lắng, bởi vì tiền thuế của họ đều được sử dụng hợp lý.

"Mỹ dành nhiều tiền cho các nhà thầu quân sự tư nhân, cho các hàng không mẫu hạm. Chà, Nga có thực sự cần tới 5-10 nhóm tàu sân bay tấn công hay không nếu chúng ta không có ý định tấn công bất cứ ai?" - Bộ trưởng Sergei Shoigu nói với một tờ báo Nga.

Ông nói thêm: "Chúng ta cần các phương tiện có thể sử dụng để chống lại các nhóm tác chiến tàu sân bay của đối thủ nếu đất nước bị tấn công. Chúng ít tốn kém hơn và hiệu quả hơn."

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng chỉ trích Washington vì cho rằng họ can thiệp quân sự ở nhiều nơi trên toàn thế giới. "Các đồng nghiệp phương Tây thích cáo buộc Nga tiến hành các cuộc chiến tranh hỗn hợp (hybrid wars) hay gì đó. Nhưng thực tế chính họ mới đang tiến hành chiến tranh hỗn hợp."

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bo-truong-quoc-phong-nga-khong-can-tau-san-bay-chi-can-vu-khi-danh-chim-no-d500178.html