Bộ trưởng Quốc phòng Nga chỉ đạo ngăn chặn Ukraine bắn tên lửa vào Donbass

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu vừa chỉ đạo các lực lượng quân đội ngăn chặn Ukraine tấn công bằng tên lửa vào các thành phố vùng Donbass và các khu vực khác, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong thông cáo đưa ra ngày 16/7.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: Tass)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: Tass)

Thông cáo cho biết, ông Shoigu đầu tuần này có chuyến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang Quân khu miền Nam và Quân khu Trung tâm.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Shoigu diễn ra trong bối cảnh Ukraine khẳng định họ đang sử dụng hiệu quả vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công Nga, phá hủy hơn 30 trung tâm hậu cần quân sự của Nga trong những tuần gần đây, làm giảm đáng kể năng lực tấn công của Mátxcơva.

Nếu được xác nhận, điều này cho thấy vũ khí của phương Tây đang có tác động đáng kể lên cục diện chiến trường và có thể làm thay đổi động lực của cuộc xung đột sau gần 5 tháng.

Ngày 14/7, một vị tướng hàng đầu của Ukraine nói rằng Nga không giành được thêm “mét đất nào” trong tuần qua, và các cuộc tấn công của quân Ukraine đang làm gián đoạn các tuyến hậu cần của Nga, buộc Mátxcơva phải để vũ khí dự trữ ở nơi xa hơn.

Bình Giang

Theo Tass, Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bo-truong-quoc-phong-nga-chi-dao-ngan-chan-ukraine-ban-ten-lua-vao-donbass-post1454137.tpo