Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc muốn kiểm soát Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đánh giá, tham vọng của Trung Quốc là kiểm soát Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và bày tỏ lo ngại rủi ro xung đột giữa hai bên nếu không có một đường dây nóng liên lạc hiệu quả.

Trung Quốc tìm cách kiểm soát Ấn Độ - Thái Bình Dương và nếu không có một đường liên lạc trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo Washington và Bắc Kinh, một sự cố nhỏ cũng có thể bùng phát thành một cuộc khủng hoảng, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nhận định với các nghị sĩ Mỹ ngày 10/6.

Bộ trưởng Quốc phòng Austin đã gọi việc thiếu một đường dây nóng giữa 2 bên là "vấn đề nghiêm trọng".

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Ảnh: AP

Thượng nghị sĩ Angus King cũng nhắc lại vụ ám sát Thái tử Áo - Hung năm 1914 dẫn đến Thế chiến I bùng nổ do các bên thiếu cơ chế giảm căng thẳng.

"Tôi tin một trong những rủi ro nghiêm trọng nhất mà Mỹ phải đối mặt ngày nay là một cuộc xung đột bất ngờ với Trung Quốc, chẳng hạn như xung đột ở Biển Đông hay Eo biển Đài Loan, cũng như mối nguy hiểm leo thang căng thẳng từ một cuộc xung đột bất ngờ", nghị sĩ này nhận định.

"Tôi thực sự lo ngại khi chúng ta dường như không có một đường dây nóng hiệu quả, một đường dây trực tiếp mà chúng ta có thể trao đổi bất kỳ vấn đề gì với Trung Quốc ở cấp lãnh đạo hoặc cấp bộ trưởng quốc phòng. Tôi hiểu Trung Quốc do dự trước việc này nhưng tôi tin đây là một ưu tiên an ninh quốc gia", nghị sĩ King đánh giá.

Bộ trưởng Quốc phòng Austin cũng tán thành với nhận định của nghị sĩ King và cho rằng, đường liên lạc hiệu quả hơn giữa 2 bên là một giải pháp quan trọng để làm giảm rủi ro leo thang căng thẳng.

"Khi xem xét hành vi hung hăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tôi lo ngại về một sự cố có thể dẫn đến khủng hoảng. Chúng ta không chỉ cần trao đổi với các đồng minh và đối tác mà còn cả các địch thủ hoặc địch thủ tiềm tàng", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho hay.

Tại phiên điều trần trước Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Austin cũng được nhiều nghị sĩ đặt câu hỏi về đánh giá của ông đối với những toan tính của Trung Quốc và liệu Mỹ có đang làm đủ để có thể chiến đấu và chiến thắng Trung Quốc trong một cuộc xung đột hay không.

"Tôi tin mục tiêu của họ (Trung Quốc-ND) là kiểm soát Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tôi cũng cho là họ muốn trở thành quốc gia có ảnh hưởng vượt trội trên thế giới", ông Austin đánh giá về tham vọng của Trung Quốc./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Nikkei Asia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bo-truong-quoc-phong-my-trung-quoc-muon-kiem-soat-an-do-duong-thai-binh-duong-865227.vov